SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đại Học Fulbright Việt Nam ở Sài Gòn ra thông báo về buổi nói chuyện và ra mắt cuốn hồi ký “Nothing is Impossible” của cựu Đại Sứ Mỹ Ted Osius, nhưng sau đó bất ngờ hủy bỏ mà không nêu rõ lý do.
Những ngày từ cuối Tháng Mười đến đầu Tháng Mười Một, trang mạng của Đại Học Fulbright Việt Nam (Fulbright University Vietnam) loan báo về buổi gặp gỡ với ông Ted Osius, tác giả cuốn hồi ký “Nothing is imposible: America’s Reconciliation with Vietnam” (Không có gì là không thể: Mỹ Hòa giải với Việt Nam) dự trù diễn ra ngày hôm 4 Tháng Mười Một tại đại học này.

Tuy nhiên, Đại Học Fulbright Việt Nam đã lẳng lặng xóa thông báo này, vì thế buổi ra mắt và nói chuyện về cuốn hồi ký của ông Osius cũng bị hủy bỏ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài BBC vào hôm 9 Tháng Mười Một, ông Osius được dẫn lời là “có vẻ như ai đó không thích nội dung quyển sách.”
Hiện nay, khi tìm kiếm trên công cụ Google, vẫn thấy có chỉ dẫn đến thông báo từ đại học Fulbright. Tuy nhiên, khi bấm vào thì không thấy nội dung hiện ra.
Trên trang mạng của Đại Học Fulbright, cũng giới thiệu các buổi nói chuyện hay hội thảo về các đề tài khác nhau rất đa dạng với các diễn giả là chuyên viên hiểu biết sâu rộng về vấn đề.
“Tôi thất vọng vì Đại Học Fulbright đã hủy bỏ một sự kiện mang tính công khai mà lẽ ra đây là cơ hội đầu tiên để tôi được trò chuyện với độc giả Việt Nam, trước công chúng về cuốn sách của tôi cũng như tình yêu của tôi đối với đất nước này,” lời ông Osius nói trong cuộc phỏng vấn của đài BBC.
Bản tin của đài BBC dẫn một nguồn tin giấu tên nói nhà cầm quyền CSVN coi cuốn hồi ký của ông cựu đại sứ “có một số nội dung chưa phù hợp với Việt Nam” nên nhiều phần họ đã áp lực buộc đại học trên hủy bỏ chương trình trao đổi với độc giả của ông Ted Osius.
Trong quyển hồi ký về thời gian làm đại sứ tại Việt Nam, ông Osius kể cho hay, vào năm 2015, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thượng Nghị Sĩ John McCain, tất cả các lãnh đạo cấp cao CSVN đều muốn gặp người cựu phi công Hải Quân Mỹ đã bị cầm tù và tra tấn hành hạ suốt nhiều năm tại nhà tù Hỏa Lò. Nhưng khi gặp ông McCain thì họ đều nói ra nỗi âu lo về tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.
Ông Osius cũng kể sơ về cuộc đấu đá tranh ghế tổng bí thư giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng mà việc ông Dũng bị đá về vườn “gây ngạc nhiên cho đa số nhà quan sát.” Sau khi thất bại, ông Dũng “có được lời hứa rằng gia đình ông không bị tấn công” trong khi ông Trọng “bắt đầu loại khỏi đảng bất kỳ ai mà ông xem là quá trung thành với ông Dũng.”
Ông Osius còn viết trong hồi ký, theo BBC dịch lại, rằng: “Một số nhà quan sát đã ngụ ý rằng chuyến thăm Washington giúp củng cố ưu thế chính trị đang tụt giảm của ông Trọng, còn có người lại nói chuyến thăm cho ông Trọng sự chính danh lãnh đạo mà ông không thể có tại một quốc gia với hệ thống nghị viện. Dù sao thì ít nhất, chuyến đi của ông Trọng đã giúp có các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Việt thành công năm 2016 và 2017 vì mỗi chuyến đi cấp cao lại xây dựng từ chuyến đi trước đó.”
Những chi tiết như kể trên vốn rất nhạy cảm, cấm kỵ đối với giới lãnh đạo CSVN thì chuyện buổi ra mắt sách và trao đổi với độc giả về cuốn hồi ký bị hủy bỏ vì “ai đó không thích” cũng không mấy khó hiểu tại cái xứ “dân chủ đến thế là cùng” mà ông Nguyễn Phú Trọng từng tấm tắc tự sướng.

Đại Học Fulbright Việt Nam là cơ sở giáo dục “vô vị lợi” ở khu công nghệ cao tại Sài Gòn và được thành lập từ năm 2015 do công sức của một số giáo sư tại Đại Học Harvard, Hoa Kỳ.
Họ vận động tiền tài trợ để đài thọ cho hoạt động của trường. Phân khoa kinh tế và chính sách công của trường đóng góp rất nhiều trong việc đào tạo chuyên viên cho Việt Nam.
Ông Tes Osius là đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017, năm nay 60 tuổi. Ông là một nhà ngoại giao kỳ cựu phục vụ nhiều năm ở khu vực Á Châu, biết nói tiếng Việt.
Sau khi rời chức vụ đại sứ tại Việt Nam, ông làm phó chủ tịch Đại Học Fulbright ở Sài Gòn hơn nửa năm rồi nghỉ để theo đuổi những lãnh vực khác.
Nhà cầm quyền CSVN từng tặng ông “Huân Chương Hữu Nghị” do những đóng góp quan trọng của ông trong mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù. Trong đó, có cả việc dàn xếp khó khăn để Tổng Thống Barack Obama tiếp Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc hồi giữa năm 2015 mà ông kể lại trong quyển hồi ký.
Tổng thống của nước Mỹ không có truyền thống tiếp lãnh tụ một đảng phái, trong trường hợp này lại là lãnh tụ một đảng cộng sản độc tài đảng trị, vốn ngược lại truyền thống dân chủ tự do của nước Mỹ. (TN) [kn]











































































































































