ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị Viện Kiểm Sát thành phố Đà Nẵng truy tố với cáo buộc “Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Mười Hai, cáo trạng vụ án cho rằng bị can Tài dùng giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) giả với tên Nguyễn Nhật Long để lập hai công ty “ma” nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê, sừng tê giác…

Ông Tài được ghi nhận nhập cảng ngà voi và các món nêu trên từ các nước Châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Trong một đợt nhận hàng, ông Tài bị nhà chức trách bắt quả tang và thu giữ tang vật.
Báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh, đây là vụ án buôn lậu động vật hoang dã lớn tại thành phố Đà Nẵng. Nhà chức trách đã thu giữ tổng số tang vật gồm hơn 138 kilogram sừng tê giác, hơn 3 tấn xương sư tử, khoảng 456 kilogram ngà voi, gần 6 tấn vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng ($12.7 triệu).
Ngoài ra, lúc bị bắt, ông Nguyễn Đức Tài còn bị phát giác đang cất giữ 10 vảy tê tê do một người có tên July đưa làm hàng mẫu để cho khách hàng xem.
Liên quan vụ này, báo Công An TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Đức Tài bị bắt tạm giam vào ngày 22 Tháng Sáu.
Vụ bắt giữ nghi can diễn ra sau khi Phòng Cảnh Sát Kinh Tế phối hợp với Cục Hải Quan Đà Nẵng, Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Đà Nẵng kiểm tra container khai báo hàng hóa là “sàn gỗ nhập cảng từ Nam Phi,” ghi nơi nhận hàng là công ty Nam Thái Cường ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Nhà chức trách phát giác bên trong container này có 52 khúc sừng tê giác nặng 138 kilogram và 93 thùng xương sư tử nặng 3 tấn.

Cả hai bản tin của tờ Tuổi Trẻ và Công An TP.HCM đều không làm rõ chuyện công an khi mở rộng điều tra vụ án có phát giác sự tiếp tay của cán bộ hải quan hoặc giới chức cảng Tiên Sa hay không.
Trong một vụ khác, theo báo Biên Phòng hồi Tháng Bảy, bà Nguyễn Thị Chính và ba bị cáo khác bị Tòa Án thành phố Hà Nội kết án tổng cộng 18 năm tù với cáo buộc buôn bán, vận chuyển trái phép gần 1 tấn vảy tê tê châu Phi.
Theo Văn Phòng Liên Hiệp Quốc Về Phòng Chống Ma Túy và Tội Phạm (UNODC), Việt Nam là điểm đến chính của các giao dịch bất hợp pháp về ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác và gỗ trắc, đồng thời là điểm trung chuyển động vật hoang dã qua Trung Quốc. (N.H.K) [qd]











































































































































