CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Hai bị cáo Phan Phương Thảo (24 tuổi) và Nguyễn Như Ý (40 tuổi), lãnh lần lượt bảy và tám tháng tù với cáo buộc tổ chức đánh ghen rồi xăm lên mặt tình địch để cảnh cáo.
Theo báo Thanh Niên hôm 27 Tháng Ba, sự việc xảy ra vào chiều hôm 10 Tháng Tư năm ngoái, bị cáo Như Ý, chủ cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn, nhận tin báo chồng mình đang ở trong nhà nghỉ cùng cô PTHM.

Sau đó, bị cáo Như Ý nhờ đồng phạm Thảo thuê taxi từ thành phố Cà Mau cũ đến Năm Căn để đi bắt ghen.
Khi chạy xe qua cầu Kênh Tắc, bị cáo Thảo nhìn thấy cô M. đang chạy xe ngoài đường nên lập tức gọi Ý đến.
Trước một trụ sở ngân hàng, bị cáo Thảo chặn xe, giữ chặt tay nạn nhân, trong lúc bị cáo Như Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Hai nữ bị cáo khống chế, cưỡng ép cô M. lên taxi chở về cơ sở thẩm mỹ của mình.
Tại đây, bị cáo Thảo giữ tay nạn nhân để bị cáo Như Ý tiếp tục đánh vào đầu, mặt, lưng, dùng kéo cắt tóc, rồi máy phun xăm có kim nhọn xăm vào trán nạn nhân.

Sự tàn độc chưa dừng lại ở đó khi bị cáo Như Ý còn đổ axit lên má phải của nạn nhân.
Kết luận giám định pháp y xác nhận, nạn nhân bị tổn thương 8% cơ thể, với các thương tích gồm thủng màng nhĩ tai phải gây giảm thính lực, nhiều vùng da mặt bong tróc, biến đổi sắc tố và để lại sẹo.
Các vết bỏng hóa chất ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại nghiêm trọng đến ngoại hình của nạn nhân.
Liên quan vụ án này, theo báo Lao Động hồi Tháng Chín năm ngoái, ông TCN, chồng bị cáo Như Ý, từng bị Công An Cà Mau đề nghị xử phạt vì hành vi vi phạm một vợ, một chồng, và đây chính là nguyên nhân của vụ đánh ghen. Tuy vậy, ông này vô can khi phiên tòa xử vụ người vợ tổ chức đánh ghen.
Công An Cà Mau cho rằng, hai bị cáo Như Ý và Thảo không bàn bạc trước ý định gây thương tích cho tình địch, nhưng họ cố ý thực hiện việc này ở nơi đông người để tạo dư luận xấu về nạn nhân. (N.H.K) [dt]











































































