Hơn 13,700 gia đình ở Cà Mau có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô sắp tới

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Đến nay, tỉnh Cà Mau vẫn chưa có nguồn nước ngọt bổ sung trực tiếp từ sông Mê Kông nên việc thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô và sụt lún đất tại tỉnh này ngày càng “diễn biến phức tạp.”

“Qua rà soát, địa phương xác định hơn 2,300 hộ sống trong tỉnh chưa có công trình cấp nước; hơn 5,800 hộ ở gần công trình nhưng chưa có đường ống kết nối. Ngoài ra, hơn 1,000 hộ ở cuối tuyến thường xuyên gặp tình trạng nước yếu, chưa kể khoảng 4,600 hộ thuộc các khu dân cư phân tán…”

Mùa khô năm 2024, ở xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, thiếu nước sinh hoạt, các gia đình phải chờ quân đội cấp nước để xài. (Hình: Chúc Ly/VnExpress)

Thông tin trên được Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Cà Mau loan báo tại cuộc họp bàn về “Kế hoạch ứng phó El Nino mùa khô 2026-2027,” hôm 8 Tháng Chín.

Báo VnExpress dẫn tài liệu chuyên môn từ Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường cảnh báo, “ENSO trong Tháng Chín đã chuyển sang trạng thái El Nino với cường độ mạnh đến rất mạnh” ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tượng này có nhiều khả năng tiếp diễn đến Tháng Mười Một và có thể đạt cường độ rất mạnh vào giai đoạn từ Tháng Mười đến Tháng Mười Hai, 2026. Do vậy, tổng lượng mưa trong mùa khô 2026-2027 được dự báo thấp hơn trên 50% so với trung bình nhiều năm, khiến nguồn nước mặt giảm 50%-70%. Ranh mặn 4 g/l có thể xâm nhập sâu 40-60 km vào nội đồng…

Từ dự báo trên, Bộ Nông Nghiệp đưa ra hai dự báo về môi trường khá ảm đạm.

Theo đó, với dự đoán “rủi ro cao,” có khoảng 55,300 gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô sắp tới. Phần lớn là các gia đình sống ven kênh rạch, ven biển, trên một số đảo hoặc tại nơi chưa đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Trong đó, tỉnh Cà Mau có khoảng 28,000 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng, An Giang 13,000 hộ và Vĩnh Long 12,500 hộ.

Còn theo “kịch bản rủi ro rất cao,” số gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long có thể thiếu nước tăng lên khoảng 107,000.

Khô hạn dẫn đến sụt lún đất trong mùa khô năm 2024 tại nhiều nơi ở tỉnh Cà Mau. (Hình: TVT/Dân Việt)

Cụ thể, Cà Mau tiếp tục là nơi “chịu ảnh hưởng lớn nhất” với 43,000 hộ, tiếp đến là Vĩnh Long 28,500 gia đình, An Giang 24,400 hộ và Cần Thơ 11,300 gia đình. Trong đó, khoảng 18,600 hộ bị ảnh hưởng do các công trình cấp nước tập trung “không bảo đảm hoạt động.”

Theo ông Lê Văn Sử, phó chủ tịch tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 370 công trình cấp nước tập trung ở nông thôn, song 92 công trình đã ngừng hoạt động và 46 công trình kém bền vững.

“Cà Mau đang đẩy nhanh các dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước dự trù phục vụ cho khoảng 7,000 gia đình. Chẳng hạn, mở rộng mạng lưới cấp nước tại xã Biển Bạch; xây dựng công trình xử lý nước và đường ống tại các xã Khánh Lâm, Khánh An; triển khai dự án cấp nước sinh hoạt cấp bách khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030. Song, đến 2028 mới hoàn thành,” ông Sử cho biết. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT