CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Hoàng Phương, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, bị bắt tại trận khi đang “thư giãn” với vợ người khác trong nhà nghỉ.
Theo truyền thông tại Việt Nam, biên bản của Công An xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, trong vụ “bắt tại trận” kể trên có trích đoạn lời khai của ông Phương: “Khi vào nhà nghỉ, L. đi tắm xong lên giường nằm, tôi nằm kế bên, cởi quần dài ra để lên móc…”

Theo báo VOV hôm 11 Tháng Năm, ông Phương thừa nhận mình “có quen biết” và “quan hệ yêu đương” với bà CTL, một phụ nữ đã có chồng.
Đáng nói, vụ bị công an lập biên bản đã diễn ra từ hồi Tháng Tám năm ngoái mà đến nay Huyện Ủy Thới Bình mới kết luận ông Nguyễn Hoàng Phương “vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật” và đang tiến hành quy trình xử lý ông này.
Cũng theo bản tin, ông Phương đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại việc tổ công tác đi xác minh vụ quan hệ bất chính của ông.
Bên cạnh đó, ông này còn lấy lý do mình phải đi mổ ruột thừa nên vụ kỷ luật kéo dài cho tới nay.
Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm ông Nguyễn Hoàng Phương cặp bồ với bà CTL khi cả hai cùng học lái xe hơi ở huyện Cái Nước.
Khoảng 11 giờ trưa 20 Tháng Tám, 2022, ông Phương chở bà L. xuống trung tâm sát hạch để thi lái xe. Khi thi xong, bà L. than mệt nên đề nghị cả hai vào nhà nghỉ để “nghỉ ngơi.” Một lát sau thì Công An xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, ập vào lập biên bản.
Bên dưới bản tin, độc giả “5 Mì Lát” cho biết ý kiến: “‘Cởi quần nằm kế bên’ cho khỏe để ngủ ngon giấc mà có gì quan trọng. Quan trọng là ‘cởi quần nằm kế bên’ mà không ngủ.”

Trong một vụ tương tự xảy ra ở tỉnh Bình Dương, báo VietNamNet hồi đầu Tháng Ba cho hay ông LTV, 39 tuổi, thiếu tá công an, đội trưởng Đội Giám Định thuộc Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Công An tỉnh Bình Dương, bị giáng chức thành… đội phó, do “có quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình.”
Vụ ngoại tình và cặp bồ với vợ người của ông V. đã vỡ lở từ một năm trước.
Hồi Tháng Tư, 2022, ông V. bị một người đàn ông gửi đơn tố cáo về việc có quan hệ bất chính với vợ ông này.
Theo kết quả xác minh vụ việc, ông V. đang có vợ nhưng sống chung với bà NTHH, vợ của người tố cáo. Hành vi của ông V. bị cho là “vi phạm những điều đảng viên không được làm” cũng như “vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình.” (N.H.K) [kn]

































































