Friday, April 19, 2024

Ca sĩ Thủy Tiên được ‘khuyên’ đưa $4.3 triệu cứu trợ ‘cho chính quyền’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Không hẹn mà gặp, nhiều tờ báo nhà nước cùng dẫn các ý kiến kêu gọi ca sĩ Thủy Tiên đưa hơn 100 tỷ đồng ($4.3 triệu), mà cô huy động được để cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão lụt ở miền Trung, cho chính quyền.

Đáng lưu ý, hầu hết các lời khuyên nhắm vào cô Thủy Tiên đều viện dẫn lý do là để giúp nữ ca sĩ “có phương pháp quản lý tài chính hợp lý.”

Ca sĩ Thủy Tiên. (Hình: Facebook Thủy Tiên)

Báo Trí Thức Trẻ hôm 23 Tháng Mười dẫn ý kiến của Kỹ Sư Phạm Đình Quý, người được ghi nhận là “có nhiều năm kinh nghiệm gây quỹ, xây trường cho trẻ em vùng cao” và hiện đang đi cứu trợ tại tỉnh Quảng Trị.

Theo bài báo, ông Quý trao tiền, quà cứu trợ cho người dân ở tỉnh này bằng cách đưa qua bí thư đảng ủy xã hoặc chủ tịch ủy ban, rồi sau đó, cán bộ xã cùng với lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn đi trao tiền.

Ông Quý được dẫn lời khuyên đối với cô Thủy Tiên: “Hãy tin tưởng vào các cán bộ xã, bởi đây là sự phối hợp kịp thời nhất, hiệu quả nhất. Tôi hy vọng cô Thủy Tiên có thể kết hợp với tôi, phương án của tôi là cực kỳ hợp lý lúc này. Hiện vì ngân sách có hạn nên tôi vừa tài trợ vừa kêu gọi, nên mỗi ngày chỉ trao được một xã. Nếu số tiền nhiều tới hàng trăm tỷ đồng, thì tăng từ năm đến mười xã một ngày, sẽ đến với số đông bà con hơn [được nhận tiền cứu trợ].”

Cùng thời điểm, báo Dân Việt trích lời Luật Sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn Phòng Luật Sư Chính Pháp ở Hà Nội: “Đoàn từ thiện [của cô Thủy Tiên] có thể liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giúp đỡ về thông tin cũng như về nhân lực, vật lực để hoạt động thiện nguyện được thực hiện một cách an toàn, hiệu quả. Với số tiền lớn hơn 100 tỷ đồng, Thủy Tiên và đoàn thiện nguyện cần thận trọng để tránh thất lạc, mất mát cũng như tránh những chuyện không may có thể xảy ra. Đoàn từ thiện có thể liên hệ với cơ quan công an, các lực lượng bảo vệ pháp luật ở địa phương để được hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo an ninh, an toàn.”

Một số báo khác thì dẫn lại lời khuyên dành cho cô Thủy Tiên của nhà báo tự do Hoàng Thu Hường, từng công tác tại báo VietNamNet: “Cô nên nghỉ ngơi và hành động trong trạng thái khỏe mạnh thoải mái nhất, cộng đồng sẽ được hưởng lợi tốt hơn. Lúc này, ngồi ở Sài Gòn, cô sẽ làm được tốt hơn việc thiện nguyện của mình. Cô sẽ thành lập một team, bao gồm luật sư, người làm truyền thông, kế toán… hỗ trợ mình. Tôi đoán một người nổi tiếng như cô đã có, luôn có team hỗ trợ, nhưng mỗi công việc, mỗi lĩnh vực cần chuyên gia riêng.”

Ca sĩ Thủy Tiên (giữa) trong lúc đi cứu trợ tại miền Trung. (Hình: Dân Việt)

“…Đừng vội nghĩ ông trưởng thôn, bà trưởng hội phụ nữ chỉ nhăm nhăm ăn chặn. Họ là người làng của nhau, sống với nhau cả đời. Đoàn từ thiện đến rồi đi, nhưng họ sẽ là người nâng đỡ nhau, không vì món quà từ thiện mà bị làng xóm tẩy chay. Họ sẽ là cánh tay nối dài đắc lực của các đoàn thiện nguyện,” theo Facebook Hoang Huong.

Trên trang cá nhân, cô Thủy Tiên đã công khai một số ảnh chụp bản sao kê tài khoản ngân hàng và cho biết cô đã chi hơn 2.6 tỷ đồng ($112,322) trong tuần vừa qua và đang làm việc với các tỉnh miền Trung để thực hiện đợt cứu trợ thứ hai.

“Ôm cục tiền xong ăn không ngon ngủ không yên luôn ạ. Từ ngày 10 [Tháng Mười] đến giờ chưa hôm nào ngủ được đủ giấc cả, chưa xong dự án này thì còn lo nghĩ tính toán sắp xếp nhiều lắm ạ…,” nữ ca sĩ chia sẻ. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT