Các nạn nhân vụ thảm sát tại Việt Nam nộp đơn kiến nghị lần 2 lên Ủy Ban Sự Thật Hàn Quốc

SEOUL, Hàn Quốc (NV) – Các nạn nhân và gia đình của những người thiệt mạng trong các vụ thảm sát người dân thường Việt Nam từng được cho là do quân đội Hàn Quốc gây ra trong Chiến Tranh Việt Nam đã đệ trình đơn kiến ​​nghị thứ hai lên Ủy Ban Sự Thật Và Hòa Giải Hàn Quốc (TRC) yêu cầu điều tra làm rõ sự thật.

Theo tờ Korea Hearld loan tin ngày Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, trước đó trong ngày, Quỹ Hòa Bình Hàn-Việt đã đến trụ sở TRC tại trung tâm Seoul, nộp đơn yêu cầu điều tra sự thật về các vụ thảm sát được cho là đã xảy ra vào thập niên 1960, đại diện cho tám nạn nhân còn sống và một người thân của nạn nhân đã qua đời.

Những nén hương được đặt tại đài tưởng niệm để tri ân các nạn nhân của vụ thảm sát ở Việt Nam ở Quảng Ngãi. (Minh họa: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Tổ chức này cho biết các vụ thảm sát đã xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Nam vào Tháng Hai, năm 1968, khiến cho 135 thường dân thiệt mạng và một ngôi làng khác thuộc tỉnh Quảng Ngãi vào Tháng Mười Một, năm 1966, dẫn đến cái chết của 73 người.

Đơn yêu cầu thứ hai này được đệ trình sau khi đơn đầu tiên bị TRC bác bỏ vào Tháng Năm, năm 2023, với lý do các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người nước ngoài trong Chiến Tranh Việt Nam không thuộc phạm vi thẩm quyền theo luật định của ủy ban này. Khi đó TRC đang hoạt động ở nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Korea Hearld, sau đó, các nguyên đơn người Việt đã đệ đơn kiện hành chính nhằm phản đối quyết định của TRC, nhưng cả tòa án cấp sơ thẩm và kháng cáo đều ra phán quyết ủng hộ ủy ban này. Vụ việc hiện đang chờ được Tòa Tối Cao xem xét.

Cũng theo Korea Herald thì giới quan sát kỳ vọng vụ kiện sẽ bước sang một giai đoạn mới, khi TRC đã sang nhiệm kỳ thứ ba – chính thức đi vào hoạt động từ Tháng Hai năm nay – được cho là đã áp dụng cách tiếp cận mang tính định hướng tương lai hơn đối với nhu cầu điều tra sự thật.

Vào Tháng Hai, năm 2023, NPR loan tin một tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ bồi thường cho một người sống sót sau vụ thảm sát do quân đội Hàn Quốc gây ra trong Chiến Tranh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tòa án quy trách nhiệm cho chính phủ Hàn Quốc về những hành động thảm sát trong chiến tranh như vậy.

Khi vụ thảm sát xảy ra vào năm 1968, bà Nguyễn Thị Thanh mới 7 tuổi. Bà cho biết Thủy Quân Lục Chiến Hàn Quốc đã sát hại năm người thân trong gia đình bà và bắn vào bụng bà.

Theo các tài liệu quân sự của Hoa Kỳ và lời kể của những người sống sót, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hàn Quốc đã sát hại hơn 70 thường dân và làm bị thương 20 người khác tại hai ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh đã kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020, đòi bồi thường gần $24,000, theo NPR. Tòa án đã bác bỏ lập luận của chính phủ Hàn Quốc cho rằng du kích Việt Cộng đã trà trộn vào người dân địa phương.

Hàn Quốc đã cử hơn 300,000 binh sĩ tham chiến tại Việt Nam và đây là lực lượng đông đảo nhất trong số các đồng minh của Hoa Kỳ, vẫn theo NPR. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT