Các nước ASEAN và Nga tập trận Hải Quân ở Indonesia

JAKARTA, Indonesia (NV) – Hải Quân các nước ASEAN gồm cả Việt Nam cho tàu tới tham dự cuộc tập trận với Hải Quân Nga tại một vùng biển của Indonesia.

Cuộc tập trận khai diễn tại vùng biển Belawan hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười Hai, và kéo dài bốn ngày dọc theo eo biển Malacca nối Biển Đông với Ấn Độ Dương. Phân tích gia thời sự bình luận với báo South China Morning Post cho rằng cuộc tập trận tiến hành để chứng tỏ nguyên tắc ASEAN trung lập, không nghiêng về bên nào, nhất là đang có những căng thẳng trên Biển Đông.

Duyệt quân khai diễn tập trận Hải Quân ASEAN-Nga tại vùng biển Belawan, Indonesia ngày 1 Tháng Mười Hai. (Hình: AFP)

Việt Nam đưa hộ tống hạm Lý Thái Tổ tham dự cuộc tập trận. Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Brunei hoặc đưa tàu hoặc đưa máy bay tham dự trong khi Philippines chỉ tham dự quan sát cuộc tập trận qua màn hình.

“Cuộc tập trận được tổ chức là vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực,” Đại Sứ Nga Alexander Ivanov tại ASEAN phát biểu qua một bản lên tiếng.

Ông Arsyad Abdullah, chỉ huy trưởng Hạm Đội Thứ Nhất của Indonesia, nói cuộc tập trận nhằm “nâng cao khả năng phối hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng quân sự Nga và các nước ASEAN.”

Bà Connie Rahakundini Bakrie, một phân tích gia quân sự thuộc Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng và An Ninh của Indonesia, cho rằng: “Bảo đảm nguyên tắc cân bằng sức mạnh ở khu vực rất quan trọng nhằm khẳng định khu vực này không nghiêng về bên nào.”

Các nước ASEAN trước đây cũng đã có các cuộc tập trận với Hải Quân Mỹ cũng như Trung Quốc. Hồi Tháng Tám vừa qua, Hải Quân Indonesia đã tập trận quy mô với Hải Quân Mỹ trong lúc Bắc Kinh cho tàu dân quân biển và Hải Cảnh quấy rối hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí trên biển của Indonesia.

Tờ Quân Đội Nhân Dân hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một, cho hay hộ tống hạm HQ 012 Lý Thái Tổ tham dự cuộc tập trận chung giữa lực lượng ASEAN với Hải Quân Nga tổ chức tại Indonesia.

Bản tin này nói rằng cuộc tập trận thể hiện “các kết quả đã đạt được tại Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN lần thứ 14 Việt Nam giữ vai trò chủ tịch, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga.”

HQ 012 là chiếc đầu tiên trong bốn hộ tống hạm lớp Gepart 3.9 mà Việt Nam mua của Nga một chục năm trước nhằm thay thế những con tàu cổ lỗ do Liên Xô viện trợ, cải tiến khả năng phòng vệ biển.

Hãng tin Sputnik của Nga tuyên truyền rằng: “Thông qua diễn tập Hải Quân Nga-ASEAN, Hải Quân Việt Nam cùng đại diện các nước sẽ cùng nâng cao năng lực hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.”

Còn tờ Quân Đội Nhân Dân cũng tuyên truyền: “Thông qua hoạt động diễn tập, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Hải Quân Việt Nam với Hải Quân các nước tham gia trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải; tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải Quân các nước, góp phần tích cực xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.”

Hộ tống hạm HQ 012 Lý Thái Tổ của Hải Quân CSVN. (Hình: Vietnamtimes)

Hải Quân Mỹ mang lực lượng hùng hậu gồm cả mẫu hạm nguyên tử, tàu ngầm nguyên tử, mẫu hạm trực thăng, cùng hàng chục khu trục hạm tối tân nhất cùng với Hải Quân Nhật, Úc và một số nước khác tập trận quy mô trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam không cho chiến hạm của nước mình tham dự vào các cuộc tập trận này vì sợ Bắc Kinh hiểu là Hà Nội có ý quay lưng lại phương Bắc.

Nga đưa tàu chiến cỡ lớn là khu trục hạm chống tàu ngầm Đô Đốc Panteleyev, trọng tải 7,900 tấn tham gia tập trận. Chiếc hộ tống hạm HQ 012 của Việt Nam trọng tải 1,900 tấn. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT