Cambodia bắt giữ 8 công dân Việt Nam chuyên lừa đảo qua mạng

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Cảnh Sát Phnom Penh đột kích một tụ điểm lừa đảo, bắt giữ tám công dân Việt Nam, trong đó có ba phụ nữ, với cáo buộc “tham gia lừa tiền trên mạng.”

Báo VNExpress dẫn tin từ Khmer Times cho hay, hôm 14 Tháng Mười, Ban Chỉ Huy Liên Ngành chính quyền quận Chbar Ampov cùng phó công tố viên thủ đô Phnom Penh đã tiến hành đột kích một tụ điểm nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng ở làng Svay Ta Ok, Sangkat Veal Sbov, quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh.

Tám nghi can Việt Nam bị bắt ở Phnom Penh, Cambodia. (Hinh: VNExpress)

Trong cuộc đột kích, giới chức quận Chbar Ampov đã bắt giữ tám công dân người Việt Nam, trong đó có ba phụ nữ, thu giữ 10 máy tính để bàn, bốn điện thoại di động dùng để lừa đảo. Danh tính những nghi can chưa được tiết lộ.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, các nghi can đã điều hành một tổng đài điện thoại tại Cambodia, giả dạng nhân viên thông báo trúng thưởng gọi điện dụ các nạn nhân ở Việt Nam tiết lộ thông tin thẻ Visa, rồi dùng dữ liệu đó để hack tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền.

Giới chức Cambodia đang khởi động quy trình tố tụng những nghi can này.

Vụ bắt giữ trên diễn ra chưa đầy một tuần, khi trước đó hôm 9 Tháng Mười, Cảnh Sát Chbar Ampov đã tiến hành bắt giữ hai nghi can Phan Thanh Dat và Phan Huu Khanh, công dân Việt Nam, với cáo buộc “lừa đảo trực tuyến trên địa bàn quận,” thu giữ 20 màn hình và bảy CPU máy tính.

Liên quan đến việc công dân Việt Nam qua Cambodia lập đường dây lừa đảo trực tuyến, báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Mười, cho biết Tòa Án Tỉnh Nghệ An đã xét xử các bị cáo trong đường dây giả danh công an, điện lực lừa đảo người Việt để chiếm đoạt tài sản do bị cáo Phan Văn Phượng, 34 tuổi, ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, cầm đầu.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, bị cáo Phượng có nhiều năm sống tại Cambodia và quen biết với một người Đài Loan tên “A Minh” thành lập công ty chuyên lừa đảo người Việt.

Bị cáo Phan Văn Phượng (đứng) tại phiên tòa. (Hình: Doãn Hòa/Tuổi Trẻ)

Để có người làm việc cho mình, bị cáo Phượng về Việt Nam tuyển hàng chục người, chủ yếu là người thân, bạn bè ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông, tỉnh Nghệ An trước đây, với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao,” rồi đưa sang Cambodia giả danh cán bộ công an, nhân viên điện lực gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14.1 tỷ đồng ($535,306) của các nạn nhân ở Hà Nội, Sài Gòn, Thái Nguyên…

Sau ba ngày xử sơ thẩm, tòa án tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phượng tù chung thân, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp lừa đảo. Ngoài ra, 32 đồng phạm khác trong đường dây nhận mức án từ bảy đến 16 năm tù.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm ngàn người đang làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á.

Phúc trình của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính, các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ đô la mỗi năm. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT