TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Có tổng cộng 256 người Việt Nam vừa bị nhà chức trách Cambodia xử phạt hành chính và trục xuất qua cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh.
Báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Mười Hai đưa tin nêu trên và cho biết hồi tuần trước, giới chức Bộ Nội Vụ Cambodia bố ráp hai khu nhà Borey Chaktomuk thuộc tỉnh Kandal và tạm giữ 256 người Việt Nam tại đây.

Nhóm người này được ghi nhận nhập cảnh, lao động trái phép và dùng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam.
Khi qua cửa khẩu Mộc Bài, những trường hợp không đầy đủ giấy tờ trong số này tiếp tục bị lực lượng Bộ Đội Biên Phòng và Công An Tỉnh Tây Ninh lập biên bản, xử phạt hành chính.
Trong một diễn biến khác, báo VNExpress hôm 7 Tháng Mười Hai dẫn nguồn Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho hay ông Hun Manet, thủ tướng Cambodia, dự kiến thăm Việt Nam ngày 11 Tháng Mười Hai.
Đây là lần đầu tiên ông Hun Manet thăm Việt Nam với tư cách thủ tướng, sau nhiều lần qua Hà Nội với vai trò phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh Lục Quân Quân Đội Cambodia khi cha ông, Hun Sen, còn tại vị ghế thủ tướng.
Bản tin cũng cho hay, chuyến thăm của ông Hun Manet diễn ra trong bối ảnh hợp tác quốc phòng, an ninh Việt-Cambodia tiếp tục được thúc đẩy. Hiện tại, hai bên đã hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền và đang cố gắng hoàn thành 16% khối lượng phân giới, cắm mốc còn lại.
Hiện chưa rõ trong lịch trình của ông Hun Manet tại Hà Nội có việc bàn thảo về dự án kênh đào Funan (Phù Nam) hay không.

Hồi Tháng Mười, đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn nhận định Tiến Sĩ Brian Eyler, chuyên gia về tiểu vùng sông Mekong: “Dự án kênh đào nhân tạo này [Funan] có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, và do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ ảnh hưởng của nó. Việc loại bỏ 77 triệu mét khối hệ thống sông Mekong ở thượng nguồn Việt Nam cũng sẽ làm giảm mực nước dòng chính sông Mekong và sông Hậu [Giang] ở đồng bằng sông Cửu Long. Nó sẽ làm giảm mực nước ở một mức độ nào đó. Cần phải có các nghiên cứu để xác định và công bố về mực nước có nguy cơ bị giảm này.”
Ông Eyler đề nghị chính phủ Việt Nam “nên đàm phán nghiêm túc với chính phủ Cambodia về các giải pháp thay thế và nỗ lực giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh Funan.”
Cũng theo VNExpress, hồi Tháng Mười, khi gặp ông Hun Manet bên lề hội nghị Vành Đai và Con Đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, bày tỏ mong muốn Cambodia “tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này, giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý thuận lợi hơn.” (N.H.K) [qd]










