Friday, April 26, 2024

Cán bộ nhà nước bán cho dân phiếu kiểm dịch thịt heo nhiễm bệnh?

LONG AN, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Long An nghi ngờ Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Sài Gòn đã bán cho dân phiếu kiểm dịch thịt heo bị nhiễm dịch tả Châu Phi.

Xác nhận với báo Người Lao Động, chiều 13 Tháng Bảy, 2019, bà Đinh Thị Phương Khanh, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Long An, cho biết Công An huyện Tân Trụ đang điều tra vụ thịt heo bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi, nhưng được cấp phiếu kiểm dịch an toàn thực phẩm để mang bán cho người dân ở huyện này.

Tin cho biết, khoảng 2 giờ trưa ngày 30 Tháng Sáu, lực lượng liên ngành huyện Tân Trụ kiểm tra cơ sở chuyên chế biến thịt viên chiên của bà Cao Thị Huyền (42 tuổi, ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Giới hữu trách đã phát hiện xe tải của ông Nguyễn Thanh Tùng (quê Kiên Giang) đang giao khoảng 500 kg thịt heo cho bà Huyền. Kiểm tra tủ đông lạnh tại cơ sở, lực lượng liên ngành phát hiện thêm 1,134 kg.

Tuy nhiên, trong số thịt trên chỉ 600 kg có giấy chứng nhận kiểm dịch của Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Sài Gòn, số còn lại không rõ nguồn gốc. Ông Tùng khai nhận mình mua tất cả số thịt trên tại chợ Đầu Mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, Sài Gòn).

Đoàn kiểm tra niêm phong toàn bộ số thịt trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 2 Tháng Bảy, Chi Cục Thú Y Vùng VI thông báo kết quả xét nghiệm mẫu thịt trên “dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi.”

“Theo quy định về phòng, chống dịch bệnh và để trách dịch bệnh lây lan, ngay khi có kết quả, đoàn đã tiến hành tiêu hủy đốt toàn bộ số thịt heo nêu trên tại bãi rác thị trấn Tân Trụ sau đó chôn lấp. Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là tại sao 600 kg thịt bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi lại có giấy chứng nhận kiểm dịch của Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Sài Gòn, do kiểm dịch viên Đoàn Văn Ngọt ký tên. Nhờ có phiếu kiểm dịch này nên số thịt nhiễm bệnh mới về đến Long An,” bà Khanh đặt vấn đề.

“Hiện công an đang xác định có đúng là số thịt heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi đã được cấp phiếu kiểm dịch này hay không?” bà Khanh cho biết thêm.

Liên quan đến dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 5,422 xã, 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, báo VietNamNet cùng này cho biết, trong vòng 160 ngày, số lượng heo tiêu huỷ vì mắc dịch đã lên tới trên 3.3 triệu con. Đồng Bằng Sông Hồng là nơi bị thiệt hại nặng nề, nhiều tỉnh thành mất tới 30-40% tổng đàn heo, ngân sách dự phòng đã cạn kiệt. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT