SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Viện Kiểm Sát Tối Cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Hưng, cựu cán bộ Chi Cục Hải Quan Cảng Sài Gòn Khu Vực 1, về tội “nhận hối lộ.”
Theo báo VnExpress hôm 30 Tháng Ba, bị cáo Lê Văn Hưng bị cáo buộc nhận hối lộ 8.5 tỷ đồng ($322,702) để tráo mẫu quặng không đạt chuẩn thành mẫu hợp lệ giúp nhóm bị can Huang Shang Xia (Hoàng Thượng Hạ), quốc tịch Trung Quốc, buôn lậu gần 28,000 tấn quặng trị giá 96 tỷ đồng ($3.64 triệu).

Sai phạm của bị can Hưng được nêu trong cáo trạng vụ án liên quan đến bị can Phan Thành Muôn, chủ tịch công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Hưng Thịnh, khai thác quặng lậu trị giá 1,500 tỷ đồng ($56.9 triệu).
Theo cáo trạng, bị can Hoàng Thượng Hạ sinh sống tại Việt Nam từ 2009, kinh doanh mua bán khoáng sản, là nhân viên và cộng tác viên của ba công ty tại Trung Quốc.
Để có nguồn quặng lậu từ Việt Nam đưa về Trung Quốc, từ năm 2023 – 2024, bị can Hạ thỏa thuận với hai bị can Phan Thành Muôn và Nguyễn Thị Phương Thu, nhân viên kinh doanh công ty Sông Bình, về việc mua Ilmenite (khoáng vật oxit sắt Titan – TiO2) từ phía hai doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, nguồn quặng mua bán giữa các doanh nghiệp đều có hàm lượng dưới ngưỡng để xuất cảng ra ngoại quốc.
Để xuất được hàng, bị can Hạ đưa tiền hối lộ để cán bộ Hưng đánh tráo mẫu quặng khi mang đem đi giám định.
Sau khi có kết quả giám định đạt chuẩn, bị can Hưng đưa vào hồ sơ hải quan, thực hiện thủ tục thông quan.

Cũng theo cáo trạng, liên quan vụ án, hai ông Tống Lê Dân, chi cục phó, và Lê Văn Nguyện, phó đội trưởng Đội Thủ Tục Hàng Hóa Xuất Khẩu, Hải Quan Khu Vực 1, đã “không kiểm tra, đôn đốc” để cho bị can Lê Văn Hưng một mình kiểm hóa, lấy mẫu và nhận tiền hối lộ.
Tuy nhiên, do quy định không bắt buộc phân công hai cán bộ hải quan Dân và Nguyện phải cùng kiểm hóa và lấy mẫu giám định, nên cơ quan điều tra chỉ đề nghị “xem xét xử lý hành chính đối với những người này.”
“Đối với ba công ty Trung Quốc mua quặng, cơ quan điều tra có yêu cầu Viện Kiểm Sát Tối Cao Trung Quốc ‘tương trợ tư pháp về hình sự’ để làm rõ các nội dung liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả,” cáo trạng nêu. (Tr.N) [dt]















































































