CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Trần Minh Hòa, 28 tuổi, kỹ sư ngành khoa học máy tính, vừa bị Tòa Án Cần Thơ kết án 10 năm tù, với cáo buộc “hack” (tấn công) tài khoản chứng khoán, chiếm đoạt 3.4 tỷ đồng ($143,763).
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 7 Tháng Bảy, Hội Đồng Xét Xử kết luận rằng bị cáo Hòa chiếm đoạt quyền quản lý tài khoản chứng khoán của một bị hại, rồi tạo “chứng minh nhân dân” (thẻ căn cước) giả để mở tài khoản ngân hàng liên kết đến tài khoản chứng khoán đó để bán cổ phiếu với giá 3.4 tỷ.

Tuy nhiên, do tài khoản ngân hàng có hạn mức nên bị cáo mới rút được 100 triệu đồng ($4,228) từ khoản tiền nêu trên thì bị nạn nhân phát giác, tố cáo.
Việc chưa rút được hết tiền là yếu tố khách quan nằm ngoài mong muốn của bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Trần Minh Hòa được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhờ gia đình bồi thường cho bị hại.
Bị hại trong vụ án này đã nhận lại toàn bộ tài sản và xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Theo cáo trạng, bị cáo Hòa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư khoa học máy tính hồi năm 2009.
Đến năm 2022, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo Hòa nảy sinh ý định sử dụng các nhu liệu được lập trình sẵn có trên mạng Internet để xâm nhập vào các diễn đàn về chứng khoán.
Mục đích của bị cáo là để khai thác thông tin đăng nhập, lấy mật khẩu cá nhân, chiếm quyền truy cập trái phép, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong tài khoản chứng khoán của người khác.
Bị cáo Hòa phát hiện một diễn đàn trao đổi thông tin về chứng khoán có lỗi bảo mật cơ sở dữ liệu nên sử dụng nhu liệu thu thập được 156,994 tài khoản gồm email, số điện thoại, mật khẩu chưa được giải mã của những thành viên của diễn đàn.

Sau đó, bị cáo Hòa ra một tiệm game online và lấy được 45,000 tài khoản gồm tên đăng nhập, mật khẩu tại một công ty chứng khoán ở Hà Nội.
Bị cáo Hòa tiếp tục dùng nhu liệu để tự động điền tên đăng nhập thì có 72 tài khoản đăng nhập thành công.
Trong số này có tài khoản chứng khoán của ông TNQ ở Hà Nội, có tổng số tiền và giá trị cổ phiếu trong tài khoản trị giá 5 tỷ đồng ($211,416).
Sau khi lấy được 100 triệu đồng, bị cáo Hòa mua rồi bán tiền điện tử để nhận lại gần 100 triệu đồng về tài khoản mang tên mình.
Phát giác sự việc, ông Q. yêu cầu công ty chứng khoán tạm khóa tài khoản và báo công an dẫn đến việc bị cáo Hòa bị bắt khẩn cấp hồi Tháng Ba năm ngoái. (N.H.K) [qd]






























































































































