Thursday, April 25, 2024

Cần Thơ liên tiếp phạt tiền Facebooker ‘xúc phạm lãnh đạo đảng’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ông TVT, 39 tuổi, ở phường An Thới, quận Bình Thủy, bị thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông và Phòng PA03, Công An thành phố Cần Thơ, xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng ($217) về hành vi “Đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Facebook.”

Hôm 25 Tháng Hai, theo báo Giao Thông, nhà chức trách cáo buộc rằng từ Tháng Sáu, 2020 đến nay, trang cá nhân của ông T. “đã chia sẻ, phát tán nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội…”

Ông TVT (ngồi xoay lưng lại trong ảnh) tại đồn công an. (Hình: Giao Thông)

Tuy vậy, tờ báo không cho biết cụ thể nội dung các bài đăng cụ thể của ông T. là gì và danh tánh các vị lãnh đạo bị ông này “xúc phạm.”

“Ông T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông trình bày, do bản thân chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng thông tin trên mạng dẫn đến hành vi vi phạm. Đồng thời, cam kết gỡ bài viết, tuyệt đối sẽ không tái phạm,” theo báo Giao Thông.

Hồi đầu tháng này, theo tờ Phụ Nữ TP.HCM, ông LQK, nhà báo, từng là trưởng văn phòng đại diện một cơ quan báo chí tại thành phố Cần Thơ, cũng bị Sở Thông Tin Truyền Thông phạt 5 triệu đồng với cáo buộc tương tự.

Tờ báo đăng ảnh chụp bài đăng của ông K. trên trang cá nhân cho thấy ông này kể lại chuyện bi hài tại bữa tiệc tất niên của trường Đại Học Nam Cần Thơ: Một vị ủy viên thường vụ Thành Ủy và một phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ “đứng dậy ra về sau khi cầm bì thư trên tay, bỏ lại chủ tiệc ngỡ ngàng.”

Trong bài đăng, ông K cũng dẫn lời chỉ trích của Giáo Sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại Học Nam Cần Thơ: “Đây là một kiểu tệ nạn. Họ có học mà không có giáo dục. Lãnh đạo đâu có nhiều chuyện đến mức phải chạy show để chỉ đạo đâu?…”

Đến nay, chính quyền Cần Thơ cũng như nhiều tỉnh thành khác liên tiếp xử phạt người dân với cáo buộc “Đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Facebook.”

Tất cả các bản tin đều có chung chi tiết là tại buổi làm việc với công an hoặc thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông, những Facebooker bị triệu tập đều “thừa nhận thông tin do mình đăng tải là sai sự thật” và “xin chấp nhận hình phạt, cam kết không tái phạm” mà không hề có sự hiện diện của luật sư.

Trụ sở Công An thành phố Cần Thơ. (Hình: Công An Nhân Dân)

Chính quyền Cần Thơ được ghi nhận là không dung thứ với các Facebooker đưa thông tin phản biện trên mạng xã hội. Một trường hợp nổi bật được cộng đồng mạng biết đến là ông Chung Hoàng Chương, tức Facebooker Chương May Mắn, bị Công An quận Ninh Kiều bắt giam hồi Tháng Giêng, 2020, với cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước.”

Thời điểm đó, văn bản của công an cũng quy kết ông Chương vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT