HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN không những phạt tiền mà còn đe dọa “xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự những người phao tin đồn nhảm trên mạng xã hội về dịch bệnh COVID-19.”
Hôm Thứ Bảy, báo chí trong nước đăng tải lại một bản tin của “Trang Tin Chính Phủ” (chinhphu.gov.vn) thuật lời ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho Bộ Công An trừng phạt nặng những ai “phao tin đồn nhảm” trên các mạng xã hội liên quan đến tình hình dịch bệnh gây ra bởi siêu vi COVID-19.
Bản tin này, tiếp theo tin của Bộ Công An CSVN, được các báo nhà nước thuật lại, là “đã xác minh 654 trường hợp, xử phạt hơn 146 đối tượng đưa tin sai sự thật về Covid -19” trên cả nước.
Riêng tại Hà Nội, tờ Dân Việt kể là “Từ ngày 31 Tháng Giêng đến 14 Tháng Ba, Công An Hà Nội đã xử lý 44 cá nhân có hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch COVID-19, phạt hành chính gần 200 triệu đồng…” mà tờ báo nói người ta “do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin hoặc lợi dụng đăng thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.”
Dư luận xã hội chú ý đặc biệt tới 4 bệnh nhân gồm hai cô gái con nhà “quý tộc” và hai quan chức “cộm cán” của chế độ trong số mấy chục người bị lây nhiễm và mang siêu vi dịch từ nước ngoài về Việt Nam, ltruyền nhiễm cho một số người khác. Không những vậy, hàng trăm người đã phải sống cách ly và xét nghiệm dịch tễ để chữa trị, cả khu phố bị xịt thuốc.
Trên mặt báo điện tử tại Việt Nam tràn ngập những tin về dịch COVID-19 liên quan đến mọi mặt của xã hội.
Nhà cầm quyền CSVN xưa nay rất nhạy cảm với các tin tức, bình luận có thể làm sút giảm “uy tín” của các lãnh tụ và chức sắc cấp cao. Nó liên quan chặt chẽ đến sự tồn vong của đảng và nhà nước CSVN nên ai nói đùa, trêu chọc gì trên mạng đều bị coi là thành phần “thù địch” hoặc “phản động.”
Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, Bộ Công An CSVN hô hào “cảnh giác” với các loại tin “xấu độc” khi chế độ dồn cả hệ thống chính trị đối phó dịch bệnh.
Bài viết trên trang mạng của Bộ Công An CSVN có đoạn: “… lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị trong và ngoài nước đã lợi dụng phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Bộ Y Tế và các bộ, ngành, địa phương trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh; kích động người dân đình công, ngừng buôn bán, tích trữ lương thực, thực phẩm… Mục đích của các đối tượng này là nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, tạo ra tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.”

Bài viết còn nêu dẫn chứng: “Ví dụ như việc các đối tượng phản động, chống đối đã xuyên tạc ‘bệnh nhân thứ 17 – Nguyễn Hồng Nhung’ chỉ là ‘con dê tế thần’ để giúp Chính phủ Việt Nam nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, hợp thức hóa cho việc bùng phát bệnh dịch không phải do người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam gây ra…”
Bộ Công An CSVN còn thống kê thấy “từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, trên không gian mạng đã có gần 300,000 tin, bài đăng trên các trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn; gần 600,000 tin, bài, video clip liên quan đến dịch bệnh đã đăng trên mạng xã hội. Trong đó có rất nhiều tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ.”
Cho tới nay, người mới chỉ thấy một số người bị Công An địa phương gọi đi thẩm vấn, đe dọa và phạt tiền về những bình luận hay bài viết trên mạng liên quan đến dịch. Nay thêm lời đe dọa của ông Nguyễn Xuân Phúc, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam còn có cơ nguy tù tội. (TN)

















































































