Friday, April 19, 2024

Lần đầu tiên sau 1975, hai chiến hạm Mỹ vào Cam Ranh

CAM RANH (NV) – Lần đầu tiên kể từ sau 1975, hai chiến hạm Mỹ đến cảnh Cam Ranh trong một chuyến thăm viếng ngắn ngủi nhưng tượng trưng cho sự chuyển biến trong mối quan hệ phức tạp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn tầm xa USS McCain và chiến hạm cấp cứu, sửa chữa tàu mặt nước, tàu ngầm của hạm đội 7 là USS Frank Cable đã đến thăm cảng Cam Ranh hôm Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016 vừa qua.

Trước đó, hai chiến hạm này đã cập cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng tham dự một số hoạt động “phi tác chiến” với Hải Quân CSVN vào các ngày từ 28 tháng 9 đến 1 tháng 10, 2016.

Hãng thông tấn Reuters khi đưa tin này cho rằng đây là dấu hiệu của một bước tiến bộ quan trọng trong mối quan hệ an ninh quốc phòng đang phát triển nhanh giữa hai kẻ cựu thù.

Trong những năm gân đây, Việt Nam cho phép tàu chiến nước ngoài ghé Cam Ranh nhưng chỉ ở khu vực cảng quốc tế chứ không được đến khu vực quân cảng.

Vịnh Cam Ranh được công nhận là một trong những cảng nước sâu tốt nhất trong khu vực Ðông Nam Á nhờ rộng lớn và có núi che chở ở mặt ngoài.

Mấy năm qua, các chiến hạm Mỹ chỉ được cho thăm viếng hoặc cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng hoặc cảng Sài Gòn. Hai hoặc ba lần có tàu Mỹ đến Cam Ranh chỉ để sửa chữa những chuyện nhỏ hoặc tiếp liệu cho các tàu tiếp vận như USNS Mercy hoặc USNS Alan Shepard.

Mời độc giả xem video: Không quân Indonesie tập trận quy mô trên Biển Đông

Gần đây, người ta thấy có một số tàu chiến ngoại quốc đến cảng quốc tế tại Cam Ranh gồm cả tàu chiến của Nga, Nhật, Pháp.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến Hà Nội loan báo gỡ bỏ cấm vận võ khí toàn diện đối với Việt Nam, mở đường cho Việt Nam thương thuyết mua các loại trang bị võ khí tối tân của Mỹ.

Tuy nhiên, chưa thấy có dấu hiệu nào về một thương vụ quan trọng nào diễn ra dù mấy năm nay, tin tức cho thấy Hà Nội muốn các máy bay săn ngầm và tuần tra biển Orion P-3, các hệ thống radar tối tân và những bộ phận thay thế cho một số chiến cụ Mỹ sản xuất còn để lại Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975. (TN)

MỚI CẬP NHẬT