Thursday, April 25, 2024

Chính Phủ CSVN biện minh việc ‘đổ đất, rào đường’ để ‘cách ly xã hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước việc dư luận chỉ trích một số tỉnh đã lạm dụng chỉ thị “cách ly xã hội” cho đổ đất, rào đường “ngăn sông cấm chợ,” phô trương “làm quá” sự việc khiến người dân lo lắng, Văn Phòng Chính Phủ CSVN đã lên tiếng biện minh.

Ngày 2 Tháng Tư, ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN, cho rằng “liên quan đến Chỉ Thị 16 của thủ tướng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đã có một số tỉnh thành hiểu sai về “cách ly xã hội.”

“Việc các tỉnh cho đổ đất, bê tông trên đường để chặn người dân đi lại là không đúng với yêu cầu ‘cách ly xã hội’ của thủ tướng. Những nơi nào đã làm phải dừng lại ngay, bảo đảm giao thông cho mọi người, nhất là xe cộ vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân,” ông Dũng nói với báo VNExpress.

“Cách ly xã hội không phải là thiết quân luật hay phong tỏa đất nước. Thủ tướng không yêu cầu ‘ngăn sông cấm chợ,’ không đóng cửa siêu thị và những cửa hàng bán đồ thiết yếu. Không ai cho phép các địa phương ngăn cấm đi lại như vậy,” ông Dũng giải thích thêm.

Người phát ngôn chính phủ CSVN khẳng định các xe chở hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh vẫn được đi lại giữa các tỉnh, thành bình thường.

“Tình hình dịch bệnh hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp, chính phủ vẫn kiểm soát được. Việc cách ly xã hội là để bảo đảm hạn chế người dân ra ngoài và tụ tập đông người nơi công cộng, giảm nguy cơ lây lan dịch,” ông Dũng nói.

Đường vào huyện Hoành Bồ cũ, nay là thành phố Hạ Long ở khu vực cầu Bang bị chặn bằng các khối bêtông. (Hình: Bình Minh/VNExpress)

Trước đó sáng 31 Tháng Ba, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đã ban hành chỉ thị yêu cầu “cách ly toàn xã hội,” áp dụng từ 0 giờ ngày 1 đến hết ngày 15 Tháng Tư, theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.”

Thực hiện chỉ đạo trên, một số nơi tại tỉnh Quảng Ninh như: thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, huyện Ba Chẽ, Đầm Hà… chính quyền địa phương đã cho đổ đất thành lũy, cẩu bê tông chặn nhiều tuyến đường để kiểm soát người ra vào.

Theo báo Thanh Niên, cũng từ ngày 1 Tháng Tư, hàng loạt công trình xây dựng ở Hà Nội phải tạm ngừng làm việc khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã ký ban hành chỉ thị về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,” trong đó yêu cầu tạm dừng mọi công trình xây dựng.

Việc ngừng các công trình xây dựng không chỉ xảy ra tại Hà Nội mà tại nhiều tỉnh thành khác, gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục ngàn lao động phổ thông.

Tính đến chiều tối ngày 2 Tháng Tư, Bộ Y Tế CSVN công bố Việt Nam có 227 bệnh nhân mắc COVID-19. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT