HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính quyền phường ở Hà Nội thành lập các nhóm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone chống dịch COVID-19.
Bluezone là ứng dụng mà các chuyên gia bảo mật và giới xã hội dân sự lên tiếng khuyến cáo mọi người không nên cài, để tránh rủi ro bị nhà cầm quyền CSVN xâm phạm dữ liệu cá nhân.
Hôm 15 Tháng Tám, báo Tin Tức dẫn lời ông Nguyễn Dân Huy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Trúc Bạch, cho biết mỗi tổ gồm một cán bộ tổ dân phố và một thanh niên tình nguyện hoặc dân quân, đến tận nhà người dân trên địa bàn.
Các tổ công tác này “hoạt động liên tục trong 15 ngày, để đảm bảo hầu hết người dân trên địa bàn phường đều cài đặt Bluezone,” theo ông Huy.
Theo báo Tin Tức, Hà Nội nằm trong top năm tỉnh thành có số người cài đặt ứng dụng Bluezone cao nhất Việt Nam.
Cổng Thông Tin Điện Tử của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cho hay, tính đến hôm 13 Tháng Tám, đã có “16.8 triệu lượt cài đặt ứng dụng Bluezone” trong lúc ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng, đặt mục tiêu “đạt 30 triệu lượt cài đặt và tốt nhất là 45 triệu lượt.”
Để mau chóng đạt các con số nêu trên, Ban Tuyên Giáo phát lệnh cho hệ thống báo nhà nước chỉ đăng tin tích cực, nhấn mạnh hiệu quả của Bluezone trong việc truy vết những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

“…Điều quan trọng nhất vẫn chính là ý thức và trách nhiệm của từng người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Ý thức ở đây bao gồm cả ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, sức khỏe người thân và sức khỏe cả cộng đồng. Trách nhiệm thể hiện ở việc mọi người dân sử dụng Bluezone nghiêm túc và hiệu quả để chống dịch thực sự, tiết kiệm nguồn lực và của cải vật chất cho xã hội, chứ không chỉ là cài đặt lên smartphone rồi tắt Bluetooth đi vì lý do tốn pin,” báo VietNamNet viết.
Đồng thời, các công ty điện thoại tại Việt Nam như Viettel, MobiFone và Vinaphone đồng loạt lôi kéo người dùng cài ứng dụng nêu trên để được tặng 5 GB data miễn cước. Mặt khác, các công ty điện thoại còn hiển thị lời nhắc nhở “cài Bluezone” trên màn hình điện thoại của khách hàng, cũng như buộc khách hàng phải nghe lời nhắc tự động trước khi nhận cuộc gọi.
Dường như chiến dịch tuyên truyền của báo đảng và nhà mạng đang bị ép phê ngược. Công luận càng thêm lý do để hoài nghi rằng mục đích tốt đẹp “phòng dịch COVID-19” của nhà cầm quyền CSVN là để che đậy cáo buộc máy chủ Bluezone có thể âm thầm lấy dữ liệu và lịch sử tiếp xúc của tất cả người dùng.
Một chi tiết đáng lưu ý khác, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, tận dụng báo đảng để kêu gọi “toàn dân cài Bluezone” nhưng công luận không biết ông này có làm theo lời khuyên của chính mình hay không.
Tiến Sĩ Mạc Văn Trang bình luận trên trang cá nhân: “Dạ thưa, các quan chức từ xã phường, tỉnh, huyện đến trung ương là vốn quý của quốc gia, cần được bảo vệ theo dõi chặt chẽ, nên phải được ưu tiên cài đặt Bluezone trước hết ạ, rồi lan ra nhân dân sau!” (N.H.K) [qd]

















































































