SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Phan Quốc Công, tổng giám đốc công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) ở Sài Gòn nhìn nhận khủng hoảng thị trường kim cương ở Việt Nam hiện tại là “vấn đề của cả ngành” và xin lỗi khách hàng thông cảm.
Nói với truyền thông trong buổi họp báo hôm 21 Tháng Bảy, ông Phan Quốc Công cho biết trong khoảng 18 ngày qua, sau khi công ty kiểm định P-Lap liên quan vụ buôn lậu kim cương, PNJ đã chuẩn bị mấy ngàn tỷ đồng để thực hiện mua lại. Tuy nhiên, doanh số mua lại cao gấp năm lần doanh số bán ra, gây áp lực lớn lên dòng tiền ngắn hạn.

Do đó, thay vì trả toàn bộ tiền cho khách hàng bán kim cương ngay trong ngày như trước đây, thì bắt đầu từ 21 Tháng Bảy, PNJ sẽ áp dụng hạn mức trả tiền tối đa mỗi ngày “theo năng lực thực tế” cho các giao dịch mua lại kim cương trên toàn quốc.
Báo VnExpress cho biết, theo cách mới, PNJ thực hiện trả tiền sau khi hoàn tất việc kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và trả tiền phù hợp. Việc trả tiền được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ giao dịch.
Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn mua lại và “thanh toán giá trị giao dịch theo lộ trình.”
Còn nếu khách hàng muốn bán lại kim cương để đổi sang dòng sản phẩm khác, việc mua bán sẽ được thực hiện ngay và sẽ có các chương trình chiết khấu để khuyến khích.
Đối với kim cương rời, khách hàng có thể đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ “Nghị Định 232.”
Với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, bao gồm vàng miếng SJC, vàng PNJ, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời…
Gần ba tuần trước, Công An Tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công An TP.HCM khởi tố bị can Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty Giám Định PNJ (P-Lab), vì liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 30,000 viên kim cương.
Trong cuộc họp nhà đầu tư hôm 6 Tháng Bảy vừa qua, bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PNJ, khẳng định lượng kim cương liên quan đường dây buôn lậu “không đi vào hệ thống PNJ.”

Bà Dung cho biết toàn bộ kim cương nhập cảng của doanh nghiệp đều thông qua con đường chính ngạch, chủ yếu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), có các hợp đồng thỏa thuận về nguồn gốc và các giấy tờ, chứng từ nhập cảng minh bạch.
Sau sự việc, cổ phiếu PNJ giảm mạnh. Tính đến đầu giờ chiều 21 Tháng Bảy, mã này giảm kịch sàn về 38,150 đồng (gần $1.5), khiến cổ phiếu mất gần 40% giá thị trường. Theo đó, vốn hóa bị “thổi bay” gần 12,800 tỷ đồng ($486.4 triệu), khiến PNJ mất vị thế “công ty tỷ đô.”
Trong những ngày gần đây, hàng loạt thương hiệu kim cương ở Việt Nam đã đóng cửa vì biến động của thị trường “vượt ngoài dự tính,” nhiều khách hàng mua kim cương trước đây đã đổ xô bán khiến các cửa hàng kim cương không đủ tiền mặt để trả cho khách hàng. Thậm chí, có doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục phá sản, giải thể. (Tr.N) [kn]












































































































































