Nguyễn Phú Trọng ‘đốt lò’ gây trở ngại cho đầu tư, chuỗi cung ứng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chống tham nhũng tại Việt Nam tuy làm cho một số quan tham co cụm lại nhưng không ngờ đã gây trở ngại cho hoạt động đầu tư, chuỗi cung ứng.

Một số nhà ngoại giao cũng như giới đầu tư ngoại quốc nhận xét như vậy, theo một bài phân tích của hãng tin Reuters hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một. Giới chức y tế nhà nước báo động các bệnh viện thiếu thuốc, nhiều dự án đầu tư công không tiến hành, xăng dầu khan hiếm bất thường, là một số thí dụ cụ thể hậu quả của chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN.

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long bị bắt vì liên quan vụ bịp kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. (Hình: VNExpress)

Khoảng 65% các bệnh viện công, lớn nhất tại Việt Nam, bị thiếu thuốc điều trị cũng như các sản phẩm y tế cần thiết. Lý do chính là các quan chức nhà nước không mấy mặn mà ký các hợp đồng mua sắm.

Cái gương rất lớn là cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long đến một số giám đốc bệnh viện và hầu hết các quan chức cầm đầu Trung Tâm Y Tế Dự Phòng (CDC) trên cả nước đã bị tống giam.

Người thì “nâng khống giá thiết bị,” người thì ăn hối lộ để mua kít xét nghiệm COVID-19 với giá cắt cổ, không qua đấu giá lương thiện. Đã gần hết năm, các dự án đầu tư công trên cả nước chưa giải ngân tới 50% các ngân khoản đã được chấp thuận. Nơi có tỉ lệ giải ngân thấp nhất cả nước lại là Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước nuôi sống chế độ.

Marko Walde, trưởng Phòng Thương Mại Đức tại Việt Nam, khuyến cáo rằng nạn thiếu thuốc điều trị tại Việt Nam có thể trầm trọng hơn nếu chế CSVN không có biện pháp nào giải quyết. Tới cuối năm nay sẽ có hàng ngàn loại thuốc không được nhập cảng nếu giấy phép không được cơ quan thẩm quyền gia hạn.

Nước Đức đứng thứ nhì sau Pháp là những nước cung cấp dược phẩm nhiều nhất cho Việt Nam, theo thống kê năm 2020. Tháng Mười mới đây, một bản khảo sát của Liên Âu kêu thủ tục gia hạn giấy phép nhập cảng dược phẩm của Việt Nam quá cồng kềnh. Hiện các bệnh viện ở đây thiếu rất nhiều các loại trụ sinh và thuốc trị bệnh tim mạch, thuốc đối phó bệnh sốt xuất huyết, thứ bệnh đang nghiêm trọng.

Reuters thuật lời một nhà đầu tư không muốn nêu tên cho hay nhiều dự án cỡ trung đã không được chấp thuận vì quan chức nhà nước tránh né ký tên. Đất nước này sống nhờ các nhà đầu tư nước ngoài mang tiền và kỹ thuật sản xuất tới để làm ra hàng hóa xuất khẩu. Nhiều nhà đầu tư đang hoạt động ở Trung Quốc muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng nên chạy tới Việt Nam.

Chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu ngày càng gia tăng sự lệ thuộc vào Việt Nam, trong đó gồm cả giày dép, quần áo, đồ điện tử, hiện đã bị ảnh hưởng vì nhu cầu trên thế giới sụt giảm. Rất nhiều công ty tại Việt Nam hoặc đã đóng cửa, hoặc sa thải bớt công nhân hay cắt giờ làm của họ. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh những tháng cuối năm còn bị các cuộc điều tra tham nhũng khiến tình hình kinh doanh thêm chập chờn.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao CSVN trước khi bị bắt về ăn hối lộ “các chuyến bay giải cứu.” (Hình: DĐDN)

Trong một phiên họp Quốc Hội cuối Tháng Mười, ông đại biểu Nguyễn Hữu Thông phàn nàn về sự tròng tréo của luật lệ và chống tham nhũng là “chưa có sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật khi cùng một vấn đề nhưng áp dụng luật này thì đúng nhưng thanh tra, kiểm toán lại sai, thời điểm này đúng nhưng lúc khác lại sai.”

Theo ông John Rockhold tại công ty tư vấn đầu tư Pacific Rim Investment and Management, chiến dịch chống tham nhũng đã gây bất an và lo lắng cho các quan chức nhà nước nên họ ngần ngại khi chấp thuận các giấy phép. Nhiều dự án năng lượng chờ đợi chấp thuận từ lâu đến nay vẫn không thấy gì nên nạn thiếu điện cứ kéo dài.

Guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, đưa tin ông tổng bí thư đảng CSVN ký một nghị quyết “yêu cầu nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT