HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ danh khoản, chủ kênh, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có tổng số người theo dõi từ 1 triệu trở lên phải gửi bản thông báo “thông tin liên hệ” tới cơ quan quản lý nhà nước.
Đó là một trong các nội dung của bản dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Nghị định 147” về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xã hội trong nước và ngoại quốc xuyên biên giới vào Việt Nam do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch soạn thảo.

Theo báo Dân Trí hôm 1 Tháng Chín, dự thảo này hiện đang được Bộ Tư Pháp Việt Nam thẩm định để ban hành.
Theo Bộ Văn Hóa, quy định trên nhằm “quản lý và hạn chế sai sót” về nội dung thông tin từ những danh khoản có lượng người theo dõi lớn và “có tác động rộng tới xã hội.”
Mẫu phúc trình kèm theo dự thảo nghị định cho thấy, cá nhân phải cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc sổ thông hành, địa chỉ nơi ở, số điện thoại đã xác thực tại Việt Nam và Email liên hệ.
Còn đối với tổ chức, doanh nghiệp, thông tin cần thông báo gồm tên tổ chức, mã định danh điện tử, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hộ kinh doanh nếu có, địa chỉ trụ sở và thông tin người đại diện theo pháp luật.
Bên cạnh đó, các chủ thể cũng phải lập danh sách những danh khoản, kênh, trang và nhóm do mình quản lý, kèm đường dẫn (URL), nền tảng và số lượng người theo dõi hoặc thành viên.
Chính quyền CSVN gần đây liên tục thắt chặt không gian mạng xã hội với hàng loạt quy định mới.
“Nghị định 174” có hiệu lực từ hôm 1 Tháng Bảy vừa qua quy định chủ kênh, hội nhóm để lọt tin được cho là “giả” và “sai sự thật” có thể bị phạt đến 70 triệu đồng ($2,684).
Trước đây, các trường hợp tương tự thường chỉ bị xử theo “Nghị định 15” với khung phạt 10-20 triệu đồng ($383 tới $767). Với cá nhân, mức phạt chỉ bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng ($191 tới ($383), nên mức trung bình của khung xử phạt là 7.5 triệu đồng ($287) đã được áp dụng trong thực tế trước ngày 1 Tháng Bảy vừa qua.

Trước đó, hôm 9 Tháng Tám, tại phiên thảo luận về “Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật (sửa đổi),” ông Nguyễn Trung Kiên, đại biểu Quốc Hội hoạt động chuyên trách tại Ủy Ban Quốc Phòng, An Ninh và Đối Ngoại, từng nhấn mạnh những nền tảng số, mạng xã hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và có trách nhiệm xã hội với công dân Việt Nam.
“Họ hưởng lợi từ không gian sinh tồn của người Việt Nam thì phải có trách nhiệm xã hội đối với công dân Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,” ông Kiên nói. (Tr.N) [kn]












