Friday, March 29, 2024

Cựu phó chủ tịch Thanh Hóa ‘mặt dày’ viết đơn xin thăng chức

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ông Ngô Văn Tuấn, người được biết nhiều qua vụ “nâng đỡ không trong sáng” nữ nhân viên khi còn công tác ở Sở Xây Dựng Thanh Hóa, vừa làm đơn xin chuyển công tác với chức vụ cao hơn.

Theo báo Thanh Niên, tối 26 Tháng Mười Hai, 2019, ông Ngô Văn Tuấn, tổ trưởng Tổ Giúp Việc Ban Chỉ Đạo Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị, Nhà Ở, thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa, đã làm đơn gửi lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh “xin chuyển công tác” sang đơn vị khác.

Vị trí mà ông Tuấn muốn chuyển đến tương đương chức danh phó giám đốc sở, đồng nghĩa với việc ông Tuấn xin được… thăng chức. Cụ thể, ông Tuấn xin chuyển và đề đạt nguyện vọng được làm phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng, Công Nghiệp Thanh Hóa, thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa.

Dù đã nhận được đơn nhiều ngày qua nhưng đến ngày 26 Tháng Mười Hai, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh vẫn chưa họp xem xét, hoặc đưa ra hướng giải quyết đơn của ông Tuấn.

Theo báo chí trong nước đã đưa tin, hồi Tháng Giêng, 2018, ông Ngô Văn Tuấn bị thủ tướng CSVN ký quyết định cách chức phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa do những sai phạm mà ông này mắc phải khi còn làm giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa, trong đó có việc “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngô Văn Tuấn từng “nâng đỡ không trong sáng” nữ nhân viên dưới quyền. (Hình: Thanh Niên)

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh, thường được biết đến là “hot girl Xứ Thanh,” được báo chí Việt Nam mô tả đã được ông Ngô Văn Tuấn khi còn giữ giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa và phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa “chịu trách nhiệm chính” trong việc bổ nhiệm “thần tốc” bà này từ nhân viên lên giữ chức vụ phó trưởng phòng, rồi trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Báo Zing hôm 30 Tháng Chín, 2017, cho hay: “Hồi Tháng Chín, 2016, nữ cán bộ này xin thôi việc tự nguyện sau khi nhậm chức được một năm. Ba ngày sau, giám đốc Sở Xây Dựng ban hành quyết định cho thôi việc. Từ đó, bà Quỳnh Anh mất tích cùng hồ sơ công chức. Ngoài thăng tiến ‘thần tốc’ trong công việc, nữ cán bộ còn được một tờ báo phản ánh là sở hữu khối tài sản lớn gồm nhà riêng, biệt thự…”

Trong khi đó, trên mạng xã hội bàn luận chuyện ông Trịnh Văn Chiến, bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa, người được cho là lập bà Quỳnh Anh làm “phòng nhì” nhưng không “bị ảnh hưởng” trong vụ này.

Sau khi bị kỷ luật “khiển trách,” ông Tuấn được sắp xếp làm tổ trưởng Tổ Giúp Việc Ban Chỉ Đạo Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị, Nhà Ở.

Đến Tháng Ba, 2019, ông Tuấn xin quay lại Sở Xây Dựng Thanh Hóa công tác và được bổ nhiệm làm chánh Văn Phòng Sở Xây Dựng. Tuy nhiên, năm ngày sau bị dư luận phản ứng dữ dội, ông Tuấn có đơn xin thôi đảm nhiệm, với lý do “do sức ép của dư luận quá lớn.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT