Friday, April 19, 2024

Chủ tịch phường tố mất chức sau khi cưỡng chế nhà ‘quan quận’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi cưỡng chế công trình xây dựng không phép của ông chánh thanh tra quận Thủ Đức, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Hiệp Bình Chánh bị trù dập.

Chiều 22 Tháng Mười, 2019, xác nhận với báo Zing, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Thủ Đức, Sài Gòn, cho biết: “Đang rà soát, xử lý đơn khiếu nại bị trù dập của ông Trần Minh Tú, nguyên chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Hiệp Bình Chánh, hiện là chuyên viên Ban Dân Vận Quận Ủy Thủ Đức.”

Trong đơn khiếu nại gửi đến bí thư Thành Ủy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và lãnh đạo quận Thủ Đức, ông Tú cho rằng mình bị trù dập sau khi cưỡng chế nhiều công trình xây dựng không phép của một vài quan chức ở quận Thủ Đức.

Theo đó, anh em nhà ông Lê Hữu Thành, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân quận Thủ Đức (nhiệm kỳ 2016-2021), và ông Lê Ngọc Quí, chánh thanh tra quận Thủ Đức, đã thi nhau xây dựng nhiều công trình không phép góp phần vào tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đang diễn biến phức tạp ở quận Thủ Đức nói riêng và Sài Gòn nói chung.

Cụ thể, trong các năm từ 2015 đến 2019, ủy ban phường Hiệp Bình Chánh đã phạt và bắt tháo dỡ nhiều công trình xây dựng không phép ở địa phương, trong đó có một số công trình của gia đình ông Thành và ông Quí.

Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2018, bảy nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng trên khu đất của ông Lê Văn Lớn (cha ruột ông Lê Hữu Thành) bị phường Hiệp Bình Chánh ra quyết định cưỡng chế nhưng chưa thể thực hiện do lãnh đạo quận Thủ Đức yêu cầu “tạm ngưng, chờ ý kiến của quận.”

Cũng tại phường Hiệp Bình Chánh, một công trình của bà Võ Thị Mỹ Lan (vợ ông Lê Ngọc Quí) xây dựng không phép trên đường Kha Vạn Cân cũng đã bị ủy ban phường xử phạt.

Các biên bản xử phạt được phường Hiệp Bình Chánh báo cáo lên ủy ban quận Thủ Đức. Cuối Tháng Tư, 2019, Ban Thường Vụ Quận Ủy Thủ Đức kết luận: “Ông Quí thiếu gương mẫu, để vợ có hành vi xây dựng không phép.” Sau đó, gia đình ông Quí đã phải tự tháo dỡ công trình không phép nói trên.

Quận Thủ Đức xác định ông Quí “vi phạm quy định của đảng nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật theo quy định” nên chỉ “phê bình nghiêm khắc.” Đến Tháng Sáu vừa qua, ủy ban quận Thủ Đức đã điều động và bổ nhiệm ông Quí làm trưởng Phòng Tư Pháp Quận.

Tin nhắn của ông Tài, bí thư phường Hiệp Bình Chánh, gửi tới số điện thoại của ông Tú, chủ tịch phường, thông báo ông Nguyễn Mạnh Cường, bí thư quận Thủ Đức, ra lệnh ngừng cưỡng chế. (Hình: Kinh Tế Đô Thị)

Sau khi xử phạt các công trình không phép của các lãnh đạo quận, ủy ban phường Hiệp Bình Chánh đã phải liên tục đón các đoàn thanh tra, kiểm tra. Theo đó, một số cuộc kiểm tra trùng nội dung và trùng thời điểm, kể cả thanh tra trùng với nội dung các cơ quan cấp trên mới thanh tra và vừa mới có kết luận.

Ông Tú bị kỷ luật “Khiển trách” ở cuộc thanh tra năm 2018 và “Phê bình nghiêm khắc” sau cuộc thanh tra năm 2019. Thế rồi trong Tháng Chín vừa qua, ủy ban quận Thủ Đức đã đưa ông Tú từ chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh về làm chuyên viên tại Ban Dân Vận Quận Ủy.

“Trên danh nghĩa là điều động, song bản chất là cách chức nhằm mục đích ngăn cản, răn đe vì tôi đấu tranh với việc bảo kê, bao che cho xây dựng không phép của một số cán bộ cấp quận,” ông Tú bất bình nói với báo Zing.

Trong khi đó ông Nguyễn Thọ Truyền, phó bí thư quận Thủ Đức, khẳng định: “Việc điều chuyển ông Tú từ chủ tịch phường về làm chuyên viên không phải cách chức, không liên quan đến việc trù dập cán bộ mà là chuyện bình thường theo chủ trương chung của Thành Ủy về bố trí cán bộ và phương án nhân sự cho đại hội đảng cơ sở sắp tới. Ông Tú bị kỷ luật trong hai năm liên tiếp nên không thể bố trí tái cử chức danh quản lý trong cấp ủy phường khóa tới.”

Ông Truyền cho biết thêm, ngoài phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cũng “điều động, sắp xếp lại nhân sự” ở ba phường khác là Linh Đông, Bình Thọ và Tam Phú.

Nói với báo Zing, ông Nguyễn Mạnh Cường, bí thư quận Thủ Đức, khẳng định “không có vùng cấm,” trong xử lý công trình không phép, kể cả những công trình của cán bộ, đảng viên.

“Đối với bảy công trình liên quan đến ông Thành, quận thống nhất cho phép cá nhân sai phạm tự tháo dỡ công trình trong Tháng Mười này. Nếu chủ công trình không tự nguyện tháo dỡ thì quận sẽ cưỡng chế,” ông Cường cho biết.

Trước đó, Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy đã kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Trần Văn Dũng, phó chủ tịch quận Thủ Đức, và ông Nguyễn Nam Hải, trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị, do “Vi phạm về cấp phép nhà ở riêng lẻ.”

Ngoài ra, hàng loạt lãnh đạo các phường Linh Đông, Tam Phú, Bình Thọ cũng nhận hình thức “Cảnh cáo” do sai phạm về “Quản lý đất đai, trật tự xây dựng.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 22 Tháng Mười, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy, đang họp Quốc Hội CSVN tại Hà Nội đã bay về Sài Gòn để kiểm tra thực tế bảy công trình vi phạm liên quan đến ông Thành và yêu cầu quận Thủ Đức “phải tổ chức kiểm điểm, báo cáo kết quả cho thành phố vào đầu tuần sau.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT