HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ hai ngày sau khi bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng ra quyết định “cách tất cả chức vụ trong đảng,” ông Trần Văn Dũng mất ghế chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hôm 20 Tháng Năm.
Theo báo VNExpress, ông Dũng bị quy kết “đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.”

Ngay sau đó, ông Nguyễn Đức Chi, thứ trưởng Tài Chính CSVN, lập tức được giao phụ trách Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thay cho ông Dũng trong lúc chờ bổ nhiệm chức danh chủ tịch chính thức.
Theo thông lệ ở Việt Nam, sau khi bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng “hài tội” và cách chức, một quan chức bị kỷ luật đối mặt với khả năng bị bắt và phạt tù, nhưng điều đó còn tùy vào việc người này có “chạy án” trót lọt hay không.
VNExpress cho biết thêm, để ổn định thị trường, ông Chi nói sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Theo đó, Bộ Tài Chính sẽ đẩy nhanh thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán ở Sài Gòn (HoSE) theo hợp đồng đã ký với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Nam Hàn (KRX). Mục tiêu là hoàn thiện để trong năm nay, đưa hệ thống mới vào hoạt động, tạo điều kiện để thị trường tiến thêm một bước.
Vụ kỷ luật ông Dũng cũng liên quan đến vụ ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc HoSE, bị khai trừ đảng. Do vậy, khả năng ông Trà mất ghế tổng giám đốc chỉ là sớm hay muộn.
Sau khi ông Dũng mất chức và ông Trà bị khai trừ đảng, các báo ở Việt Nam liên tiếp hé lộ những chi tiết liên quan hai ông này.

Báo InfoNet cho biết: “Dưới thời ông Trà làm tổng giám đốc, nhiều vụ thao túng chứng khoán diễn ra, điển hình như vụ thao túng giá cổ phiếu FLC do Trịnh Văn Quyết cầm đầu, vụ thao túng giá cổ phiếu thuộc ‘họ’ Louis do Đỗ Thành Nhân cầm đầu. Cả hai người này đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong Tháng Ba, Tháng Tư.”
Trong khi đó, theo báo Thanh Niên, ông Dũng và ông Trà “có vai trò rất lớn liên quan đến hợp đồng thầu chứng khoán trị giá hơn 600 tỷ đồng ($25.9 triệu) mà HoSE ký với Nam Hàn mười năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.
Báo này đưa cáo buộc rằng hồi năm 2016, ông Dũng ký lại hợp đồng nêu trên và tăng trị giá hợp đồng lên $40 triệu nhưng vẫn không thể vận hành như cam kết ban đầu. Việc chậm vận hành hệ thống giao dịch mới được cho là nguyên do khiến bảng giao dịch của HoSE hồi năm 2021 rơi vào cảnh “tắc lệnh, nghẽn giao dịch,” làm nhiều nhà đầu tư bất bình và gánh chịu thiệt hại. (N.H.K) [qd]





















































































































































