VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Bất chấp vi phạm, một ngôi chùa rộng hơn 14,000 mét vuông đã xây sai phép ngay trong khu di tích và danh thắng Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến công luận bất bình, theo báo VOV.
Khu di tích và danh thắng Tây Thiên là quần thể di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh nằm trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy núi Tam Đảo, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, được chính phủ Việt Nam xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” vào năm 2015.

Năm 2023, chính phủ tiếp tục ban hành “Quyết Định số 1734” về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tây Thiên.”
Theo đó, cấp phê duyệt là thủ tướng chính phủ. Cơ quan chủ trì thẩm định và trình duyệt, tổ chức lập quy hoạch là Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc…
Quy định là vậy, song hiện nay thực tế “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tây Thiên” đang xuất hiện công trình xây dựng chùa Thiên Ân vi phạm trật tự xây dựng, môi trường cảnh quan nhưng chưa được xử lý, gây bất bình trong công luận.
Tại khu “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tây Thiên,” Đền Thõng được coi là “cửa ngõ” dẫn lên khu di tích đền Thượng trên đỉnh núi thuộc khu di tích.
Ngôi đền hiện tại được xây dựng vào năm 1998 theo kết cấu chữ đinh trên nền ngôi đền cũ, hướng ra không gian sân hành lễ rộng lớn với cây đa chín cội sừng sững trước cửa đền như một chứng nhân lịch sử linh thiêng.
Thế nhưng theo ghi nhận của báo VOV hôm 26 Tháng Hai, nhiều du khách tới đây thăm viếng không khỏi ngỡ ngàng. Nhìn từ xa, công trình chùa Thiên Ân đồ sộ năm tầng nổi ngay bên phải của sân Đền Thõng – trung tâm chính để hành lễ của khu danh thắng Tây Thiên.
Mặt tiền khu xây dựng công trình này nhìn chếch ra sân hành lễ, một phần áp vào sườn núi đang được lắp cẩu tháp, hệ thống giàn giáo thép để thi công các hạng mục hiện đã xây dựng xong phần thô và đang chuẩn bị hoàn thiện các hạng mục khác.
Theo người dân và chính quyền địa phương khẳng định, công trình xây dựng chùa Thiên Ân đang có nhiều vi phạm, nhất là vi phạm về trật tự xây dựng.
Cụ thể, chùa Thiên Ân có diện tích theo “sổ đỏ” được cấp là 4,550 mét vuông, nhưng khi đoàn làm việc của Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Đại Đình kiểm tra thực tế hôm 15 Tháng Tư, 2024, thì diện tích đã tăng lên 6,225 mét vuông.

Trong khi đó, chùa Thiên Ân được cấp phép xây dựng chỉ hai tầng nhưng được xây đến năm tầng, vượt ba tầng và xây dựng sai phép đến 12,200 mét vuông so với giấy phép xây dựng được cấp.
Để xoa dịu công luận, hôm 4 Tháng Tư, 2024, bà Vũ Thị Bích Ngọc, phó chủ tịch huyện Tam Đảo, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Hoàng Thị Phương Hạnh, đại diện chùa Thiên Ân, với số tiền 60 triệu đồng ($2,352). Đồng thời, yêu cầu dừng thi công, trong thời hạn 90 ngày do sai phạm “thi công xây dựng công trình sai nội dung được cấp phép xây dựng.”
Tuy nhiên hiện nay, công trình chùa Thiên Ân đang có dấu hiệu thi công trở lại, vi phạm nghiêm trọng đến trật tự đô thị, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường chung của di tích lịch sử “Danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên.” (Tr.N) [qd]















































































