Friday, April 19, 2024

Chứng khoán tuột dốc, giới đầu tư mất $44 tỉ tại Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thị trường chứng khoán tại Việt Nam liên tục tuột dốc từ đầu năm đến nay do hậu quả từ dịch COVID-19 làm giới đầu tư tài chính trong ngoài nước mất $44 tỉ và còn chưa dừng lại.

Theo các bản tin tài chính, tình hình thị trường chứng khoán tại Việt Nam, giới đầu tư đã theo nhau bán ra, nhất là giới đầu tư ngoại quốc, suốt từ đầu năm đến nay khi ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra bởi COVID-19 làm hoạt động kinh tế của Việt Nam khủng hoảng theo.

Trong phiên giao dịch buổi sáng hôm Thứ Ba,  24 Tháng Ba, chỉ số chứng khoán trên sàn ở Sài Gòn chỉ còn 656.41 điểm. Hồi năm ngoái, có lúc đã lên hơn 1,000 điểm. Chỉ riêng ngày Thứ Hai, 23 Tháng Ba, khi chỉ số giảm xuống tới 666.59 điểm (mất 43.14 điểu hay 6.08% so với phiên cuối tuần trước) giới đầu tư tài chính đã mất khoảng $10 tỉ, theo bản tin của tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (TBKTSG).

Nếu kể từ đầu năm đến nay khi giới đầu tư chứng khoán theo nhau bỏ chạy, sàn chứng khoán HOSE ở Sài Gòn “trong 2 tháng qua số vốn hóa của thi trường đã mất đi 1/3 với khoảng hơn 1 triệu tỉ đồng hay 44 tỉ đô la”, nguồn tin vừa kể cho hay.

Theo VNExpress, giới đầu tư ngoại quốc suốt một tháng qua cũng đã theo nhau bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Một phần vì tình hình kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam tồi tệ nói riêng và tình hình thế giới nói chung cũng đều tuột dốc. Chỉ trong vòng một tháng giới đầu tư ngoại quốc đã liên tục bán đi một lượng cổ phiếu trị giá 8,500 tỉ đồng (hay khoảng hơn $361 triệu).

Bảng giá trực tuyến sàn chứng khoán HOSE (Sài Gòn) ngày 24/3/2020. (Hình: NV Crop)

“Nhà đầu tư lo ngại về tình hình phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam,” ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta bình luận trên trang tin tài chính của VNExpress hôm Thứ Ba.

Năm ngoái, giới đầu tư tài chính quốc tế đã mua một lượng cổ phiếu trị giá 7,300 tỉ đồng (hay khoảng $315 triệu), bây giờ họ bán ra nhiều hơn tức bán luôn cả những khoản mua từ trước.

Thị trường Việt Nam được giới đầu tư gọi là thị trường mới nổi nên nhiều bấp bênh không được giới đầu tư quốc tế mặn mà lắm.

Thật ra, thị trường chứng khoán khắp nơi đều xuống dốc thê thảm vì không ai nhìn thấy cơn đại dịch do COVID-19 gây ra bao giờ sẽ qua đi. Một bài phân tích trên tờ Financial Times hồi cuối tuần qua cho hay giới đầu tư tài chính cũng như các xí nghiệp kỹ nghệ lớn đã dồn tiền, từ chứng khoán, mua đô la tích trữ vì coi đồng đô la Mỹ như nơi trú ẩn tốt nhất trước những khủng hoảng.

Báo chí tại Việt Nam thuật một số lời bình luận của giới chuyên viên trong nước dự báo chứng khoán tại Việt Nam có thể tuột xuống tới 600 điểm, nhưng với tình hình dịch bệnh bất định, chứng khoán dừng lại ở mốc này hay còn tiếp tục lao dốc, không ai có câu trả lời cả quyết. (TN)

MỚI CẬP NHẬT