Friday, April 26, 2024

Chứng khoán Việt Nam đột ngột ‘giảm mạnh nhất 20 năm qua’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Giêng, truyền thông Việt Nam ghi nhận thị trường chứng khoán lao đao, với việc nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, cung vượt cầu, lệnh bán bị “tắc đường,” giá cổ phiếu rớt sàn. Trong ngày, chỉ số VN-Index rơi 73 điểm, xuống 1,023 điểm.

Chỉ số nêu trên được cho là mức “giảm mạnh nhất thế giới,” “giảm hơn cả lúc bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.”

Sắc đỏ tràn ngập trong hôm 28 Tháng Giêng. (Hình: Bông Mai/Tuổi Trẻ)

Theo tờ Tuổi Trẻ, nguyên nhân chính là “tin xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 lây lan trong cộng đồng.”

Dẫn nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối phân tích, chứng khoán Yuanta, báo Tuổi Trẻ viết: “Tin xấu liên quan đến COVID-19 đã giáng một đòn mạnh khiến thị trường chứng khoán thêm tồi tệ. Đối với những nhà đầu tư mới, khi gặp thông tin tiêu cực họ phản ứng rất mạnh.”

“Biến cố hôm nay nếu thị trường có nhiều nhà đầu tư tổ chức thì họ sẽ phân tích tác động của dịch thế nào, liệu có xử lý được trong thời gian ngắn không, mức độ tác động lên nền kinh tế…, suy nghĩ trước khi hành động, vì ảnh hưởng đến danh mục đầu tư do họ quản lý. Nhưng nhà đầu tư cá nhân lại thường không quan tâm, cứ đè bán trước đã, chuyện gì đến sẽ đến rồi xử lý sau, ai cũng giẫm đạp nhau chạy, thị trường mất thanh khoản, dẫn đến độ biến động rất lớn,” theo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, báo Zing cho hay đây là “mức giảm mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ hoạt động của thị trường từ năm 2000.”

Báo này dẫn bình luận của ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận Kinh Tế Vĩ Mô và Chiến Lược Thị Trường thuộc khối phân tích của công ty Chứng Khoán VNDIRECT: “VN-Index giảm gần như kịch biên độ trong phiên hôm nay cho thấy trạng thái hoảng loạn của thị trường. Các cổ phiếu không phân biệt tốt xấu cũng giảm sàn. Trong những phiên giao dịch trước đó, thị trường cũng chịu áp lực bán mạnh sau khi không vượt được vùng đỉnh cũ 1,200 điểm và trạng thái margin (vay ký quỹ) ở nhiều công ty chứng khoán căng cứng.”

Truyền thông nhà nước ghi nhận hôm 28 Tháng Giêng “là ngày đen tối nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.” (Hình: VnExpress)

Tuy vậy, báo Zing đăng kèm lời trấn an của ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao của công ty Chứng Khoán KIS Việt Nam: “Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu tới lúc này rồi không cần thiết phải bán nữa. Nếu bán bây giờ chỉ còn lỗ là chính. Nếu bán để rồi khi thị trường bình ổn trở lại nhảy vào mua, nhà đầu tư sẽ gánh vùng giá rủi ro hơn. Do đó, nên bình tĩnh nắm giữ cổ phiếu chờ đợt sóng bán tháo qua đi.”

Theo bài báo, “quy luật là tăng rồi sẽ giảm, giảm rồi sẽ tăng.” Báo Zing nhận định rằng, việc chứng khoán giảm mạnh hôm 28 Tháng Giêng “có bối cảnh khác với giai đoạn khủng hoảng 2008,” là do hiện tại, các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính trị, khả năng kiểm soát dịch bệnh của nhà cầm quyền CSVN “đều tốt.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT