Tuesday, April 16, 2024

Cô giáo mầm non ở Sài Gòn tát bé gái 5 tuổi nứt xương hàm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bé gái bị nôn khi uống sữa nên cô giáo trường mầm non ở huyện Bình Chánh tát nhiều cái, sưng tím mặt.

Ngày 26 Tháng Bảy, 2018, gia đình bé Nga (5 tuổi) làm đơn tố cáo cô giáo lớp mầm non Ánh Sao Vàng tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, đánh bé nứt xương hàm, sưng tái mặt.

Theo báo VNExpress, trưa Thứ Tư, 25 Tháng Bảy, bà nội bé Nga đến lớp đón thì thấy mặt cháu sưng húp, nói chuyện khó khăn liền gặng hỏi. Bé gái cho biết trong bữa ăn bị nôn, nên bị cô giáo tát mạnh nhiều cái. Các cô giáo khác dùng đá, trứng gà chườm để mặt Nga bớt sưng.

“Về nhà bé hoảng sợ dữ lắm, kể rằng cô giáo cấm không được nói ai. Hai hôm nay bé không ăn được, toàn uống sữa,” dì của bé Nga nói và cho biết cô bé được gửi ở đây đã ba năm.

Gia đình đưa bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ xác định bé bị nứt xương hàm, sưng tái mặt.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Trí Dũng, trưởng phòng Giáo Dục-Đào Tạo huyện Bình Chánh, cho biết cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng có hai nhóm trẻ, tổng cộng khoảng 50 bé. Cô giáo 26 tuổi, có bằng cao đẳng sư phạm mầm non, là người đánh bé Nga. Camera của lớp học ghi được cảnh cô này tát liên tiếp vào mặt bé gái trong giờ uống sữa.

Công an đã làm việc với cô giáo này, trường mầm non cũng tạm đóng cửa. Những bé còn lại được chuyển sang trường khác. Cơ quan chức năng đã đến nhà bé Nga thăm hỏi, đề nghị gia đình đưa bé đi chụp X quang để giám định. (Tr.N.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT