CSVN phạt Coca-Cola Việt Nam $35.4 triệu đô la vì ‘trốn thuế’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Giêng, một số báo dẫn nguồn Tổng Cục Thuế cáo buộc Hãng Coca-Cola Việt Nam “đã vi phạm về khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định” nên bị phạt và truy thu hơn 821 tỉ đồng ($35.4 triệu).

Biện pháp này được loan báo sau một thời gian dài truyền thông nhà nước viết rằng Coca-Cola Việt Nam có hành vi “liên tục báo lỗ, trốn thuế” và “chuyển giá” (từ ngữ để chỉ việc doanh nghiệp FDI vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tận dụng sự khác biệt về chính sách ưu đãi thuế giữa các quốc gia khác nhau nhằm kê khai, báo lỗ).

Coca-Cola gia nhập thị trường Việt Nam hồi Tháng Hai, 1994.

Tờ Tuổi Trẻ diễn giải khoản $35.4 triệu bao gồm số thuế giá trị gia tăng bị truy thu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài, “tiền chậm nộp,” tiền phạt vi phạm hành chính.

Tờ báo nói quyết định xử phạt đã được chuyển đến ông Peeyush Sharma, đại diện Công Ty Coca-Cola Việt Nam và doanh nghiệp này “phải chấp hành việc xử phạt trong vòng mười ngày, tính từ ngày 25 Tháng Mười Hai, 2019.”

Ông Sharma sau đó nói với báo Tuổi Trẻ rằng hoạt động kinh doanh của Coca-Cola Việt Nam “luôn được thực hiện trên tinh thần trung thực, minh bạch” và hãng này “sẽ hoàn toàn tuân thủ quy định và pháp luật Việt Nam.”

Các báo nhà nước từng nhiều lần cáo buộc Coca-Cola Việt Nam có hành vi “liên tục báo lỗ, trốn thuế” và “chuyển giá.” (Hình: Dân Trí)

Tuy vậy tờ báo ghi nhận rằng tính đến cuối ngày 9 Tháng Giêng, Cục Thuế ở Sài Gòn xác nhận rằng Coca-Cola chỉ mới nộp 38.2 tỉ đồng ($1.6 triệu) vào ngân sách.

Đáng lưu ý, liên quan đến cáo buộc Coca-Cola Việt Nam “trốn thuế,” các báo nhà nước cho thấy sự bất nhất về số liệu. Hồi Tháng Bảy, 2019, báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp cáo buộc Coca-Cola Việt Nam “20 năm chưa đóng 1 xu thuế thu nhập doanh nghiệp” và rằng Coca Cola “bị dư luận trong nước lên án mạnh mẽ về nghi án chuyến giá, trốn thuế,” dẫn đến việc một số người tiêu dùng Việt Nam “thẳng thắn từ chối sản phẩm Coca-Cola.”

Trong khi đó, theo Tuổi Trẻ, ông Peeyush Sharma khẳng định rằng trong 20 năm qua, hãng này “đã nộp khoảng $150 triệu vào ngân sách nhà nước thông qua các hình thức thuế khác nhau, trong số đó khoảng $32 triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Còn theo báo Thanh Niên, điều oái ăm là tuy Cục Thuế ở Sài Gòn từng đưa Coca-Cola Việt Nam vào vị trí số 1 trong danh sách doanh nghiệp nghi có dấu hiệu “chuyển giá” do liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm, nhà chức trách vẫn chưa thể kết luận rằng hãng nước giải khát lớn nhất thế giới của Mỹ có chuyển giá hay không.

Mặt khác, Cục Thuế ở Sài Gòn cũng khiến công luận đặt câu hỏi mà chưa nhận được lời đáp thỏa đáng về việc tại sao Coca-Cola có thể “thản nhiên 10 năm, 20 năm không đóng thuế,” mà vẫn tồn tại sừng sững ở Việt Nam và ai đã tạo điều kiện cho họ làm điều đó. (N.H.K)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT