BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Bảy, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bắc Ninh công bố quyết định con trai bí thư Tỉnh Ủy “được điều động, chỉ định làm bí thư Thành Ủy Bắc Ninh.”
Báo Tuổi Trẻ ngày 24 Tháng Bảy đưa tin, ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi), bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, được Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bắc Ninh quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ và giữ chức bí thư Thành Ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.
“Ông Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (là con của đương kim Bí Thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến), tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông được kết nạp đảng năm 2011,” báo Tuổi Trẻ viết.
Báo Tuổi Trẻ cho hay: “Tân bí thư Thành Ủy Bắc Ninh được điều động, chỉ định về làm bí thư thay ông Vương Quốc Tuấn, ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, bí thư Thành Ủy Bắc Ninh vừa được Hội Đồng Nhân Dân tỉnh này bầu bổ sung làm phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.”
Trả lời báo Tuổi Trẻ qua điện thoại về việc con trai bí thư Tỉnh Ủy làm bí thư Thành Ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hùng – trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Bắc Ninh – nói “việc này không vướng quy định nào của đảng.”
Facebooker Phạm Ngọc Hưng bình luận trên trang cá nhân: “Sự việc ở làng quan họ Bắc Ninh phát lộ hôm nay không khỏi nhắc nhớ đến người nhà tộc trưởng Triệu Tài Vinh [cựu bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang] được nâng điểm trong kỳ thi đại học quốc gia năm 2018. Hai sự việc này không phải không liên quan: Kỳ thi khoa bảng bị thao túng cùng với chế độ tập ấm là hai cơ chế chặn đường tiến thân cho những người có năng lực, bảo đảm cho ‘con quan thì lại làm quan.’”
Theo Facebooker này, sự bất bình đẳng cơ hội “tất yếu dẫn đến bất ổn xã hội cùng với một bộ máy cai trị thiểu năng, là những tiền đề cho sự thay đổi triều đại.” Ông Hưng cũng cảnh báo rằng “nhìn gương xưa để thấy những ngày chúng ta đang sống rất có thể là đêm giao thừa của một cuộc đổi thay chính trị.”

Ngay từ hồi năm 2017, công luận đã xầm xì chuyện cả nhà bí thư Bắc Ninh làm quan. Thời điểm đó, trang Facebook Cộng Hòa TV đếm được gia tộc ông Nguyễn Nhân Chiến có đến 20 người chiếm lĩnh các ghế phó phòng đến phó chủ tịch, giám đốc các cơ quan đảng ở địa phương. Thậm chí, một số người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh.
“Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ: Nguyên nhà ông Bí Thư Chiến đã có từng này con người trong bộ máy công quyền, còn các ông khác nữa và lại còn bộ máy cũ còn tồn đọng của các ông thời trước nữa. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn được mở để xé vé cho con của những người nông dân lao động mà học thật có tài thật không?,” Facebook CHTV Vietnam đặt câu hỏi.
Có lẽ vì gánh chịu nhiều điều tiếng về việc bổ nhiệm người nhà, ông Chiến được ghi nhận “đề nghị bổ sung quy định không được đưa nội dung tố cáo lên mạng xã hội, với mục đích hạ thấp uy tín danh dự của tổ chức, cá nhân,” theo báo VNExpress hồi Tháng Năm, 2017
Liên quan việc các gia tộc lãnh đạo địa phương thống trị ghế quản lý, ông Triệu Tài Vinh từng được báo Dân Trí dẫn phát ngôn hồi Tháng Chín, 2019: “Vụ cả họ làm quan, tiêu cực thi cử, tôi phải đối mặt vượt qua thôi. Nhưng khi tôi nói về việc phải phát huy được yếu tố con người, cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trong một lần công tác tại địa phương từng nói, Hà Giang cần có thêm nhiều Triệu Tài Vinh nữa. Đó là điểm khiến tôi vững tâm, tự hào.” (N.H.K) [qd]

















































































