Friday, April 19, 2024

Con trai út của Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội ‘lên ghế’ cao hơn?

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Mười, các báo nhà nước cho hay ông Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS, được Bộ Chính Trị CSVN chỉ định để các đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Tháp bầu làm bí thư tỉnh này.

Trung Ương Đoàn TNCS được ghi nhận là nơi ông Nguyễn Minh Triết, 32 tuổi, con trai út của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, đang “chờ thời” với vị trí hiện tại là trưởng ban Thanh Niên Trường Học.

Ông Nguyễn Minh Triết (phải), trưởng ban Thanh Niên Trường Học, Trung Ương Đoàn TNCS, và ông Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất của tổ chức này. (Hình: Dân Trí)

Theo trang web Trung Ương Đoàn TNCS, Thanh Niên Trường Học có chức năng “nghiên cứu, triển khai thực hiện công tác đoàn, hội ở trường học và phong trào thanh niên học sinh, sinh viên trong nước và nước ngoài.”

Trong các bản tin tường thuật sự kiện của Trung Ương Đoàn TNCS, người ta thấy ông Triết luôn đóng “vai phụ,” “làm nền” cho ông Phong.

Đến nay, hoạn lộ của con trai út ông Dũng có phần trầy trật, sau khi đã từng ngồi ghế bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định nhưng không để lại dấu ấn nào.

Việc “chờ thời” ở Trung Ương Đoàn TNCS trong một vài năm để tìm cơ hội về làm lãnh đạo các địa phương hoặc thăng tiến trong tổ chức đảng được cho là đã có tiền lệ.

Trước ông Lê Quốc Phong, một số giới chức Đoàn TNCS được ghi nhận “thăng tiến” theo cách này, trong số đó có Tất Thành Cang (cựu phó bí thư Thành Ủy Sài Gòn), Võ Văn Thưởng (trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương)…

Ông Nguyễn Minh Triết tại một sự kiện hồi giữa Tháng Chín. (Hình: VTV.vn)

Nếu không “may mắn” được thay ghế bí thư thứ nhất của ông Phong ngay, ông Triết sẽ phải tiếp tục chờ đợi cơ hội ở đại hội Trung Ương Đoàn TNCS năm 2021.

Một tuần trước, các báo nhà nước cho hay, ông Nguyễn Thanh Nghị, 44 tuổi, anh trai ông Triết và là bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang, bất ngờ được Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “bổ nhiệm” về làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Đây được coi là hình thức giáng chức với con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, vì bị kỷ luật liên quan đến đất đai ở đảo Phú Quốc. Ông Nghị cũng từng là bí thư Tỉnh Ủy trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bầu.

Trước khi được luân chuyển về làm Tỉnh Ủy Kiên Giang hồi Tháng Ba, 2014, ông Nghị cũng đã từng giữ chức thứ trưởng Bộ Xây Dựng khi mới 35 tuổi.

Việc “điều động” ông Nghị trở về “vị trí cũ” Bộ Xây Dựng CSVN theo dư luận không mấy bất ngờ, bởi trước đó hôm 25 Tháng Tám, Thanh Tra tỉnh Kiên Giang có phúc trình việc tổ chức thực hiện “Kết luận thanh tra số 602” của Thanh Tra Chính Phủ CSVN về các sai phạm đất đai ở tỉnh này. Theo đó, trong sáu cựu phó chủ tịch tỉnh bị “kiểm điểm” có ông Nguyễn Thanh Nghị.

Tuy vậy, giới quan sát không loại trừ khả năng ông Nghị, người cũng đang là ủy viên Trung Ương Đảng, theo quy trình thì sẽ “được bầu” làm bộ trưởng Xây Dựng CSVN sau đại hội 13 theo một sự sắp đặt trước của bố ông. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT