HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Võ Điện Biên, con trai Tướng Võ Nguyên Giáp, bị tố cướp quyền đồng tác giả bộ sách hồi ký của cha ông này thuộc về cố nhà văn Hữu Mai.
Hôm 10 Tháng Ba, nhà văn Trần Hữu Việt, con trai ông Hữu Mai, cùng một người anh ruột ký bút danh Bình Ca, đăng đàn tố cáo ông Biên trên mạng xã hội với những lời lẽ gay gắt.

Theo ông Việt, ông Hữu Mai đã dành 30 năm để chấp bút bộ hồi ký Võ Nguyên Giáp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, với các tác phẩm: “Một Vài Hồi Ức Về Điện Biên Phủ,” “Từ Nhân Dân Mà Ra,” “Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên”…
Ông Việt chia sẻ trên trang cá nhân rằng cuốn “Chiến Đấu Trong Vòng Vây” và những cuốn còn lại trong bộ hồi ký nêu trên không thể phát hành vì “lý do khá đáng buồn.”
“Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, cha tôi và đại tướng là đồng tác giả các cuốn hồi ký này. Những năm cha tôi còn sống, nhuận bút vẫn được chia giữa ông và đại tướng theo tỷ lệ 50/50. Nhưng từ khi ông mất, ông Võ Điện Biên, đại diện gia đình đại tướng, đã không chấp nhận nhà văn Hữu Mai là đồng tác giả. Ông Biên không đồng ý ký vào hợp đồng xuất bản nếu trong đó có đại diện gia đình nhà văn Hữu Mai. Vì vậy các nhà xuất bản không thể in sách khi thiếu chữ ký cho phép của một trong hai đồng tác giả theo luật định,” theo Facebook Tran Huu Viet.
Cũng theo ông Việt, khi một số nhà xuất bản liên hệ để in sách hồi ký ông Giáp, ông Biên “cho biết không cần phải lấy ý kiến gia đình nhà văn Hữu Mai.”
Sau khi biết rõ sự tình, nhà xuất bản Thông Tin Truyền Thông, nơi in hai cuốn sách trong bộ hồi ký Võ Nguyên Giáp, đã gửi thư xin lỗi gia đình cố nhà văn Hữu Mai, đồng thời gửi công văn tới ông Biên đề nghị hủy hợp đồng năm năm do việc ký kết giữa hai bên “không theo đúng các quy định pháp luật.”

Ông Trần Kiên, giảng viên Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Vụ này đáng quan tâm vì tính phức tạp pháp lý và nhạy cảm chính trị của nó. Kể cả chưa chắc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã có thể được xem là đồng tác giả theo các quy định của luật sở hữu trí tuệ ấy chứ. Còn cả vấn đề về chủ sở hữu quyền tác giả và thừa kế quyền tác giả nữa? Mà tại sao ông Võ Điện Biên lại cư xử kỳ lạ thế nhỉ?”
Ông Võ Nguyên Giáp qua đời năm 2013, còn ông Hữu Mai mất năm 2007. (N.H.K) [qd]








