Thursday, March 28, 2024

Công an Bến Tre bắt người ‘dùng Facebook chống phá nhà nước’

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Ba, công an tỉnh Bến Tre loan báo rằng cơ quan an ninh điều tra của tỉnh này vừa bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Công Em, 47 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước (CSVN).”

Đây là trường hợp thứ tư được ghi nhận liên quan đến cáo buộc nêu trên tại tỉnh Bến Tre chỉ trong vòng hơn một tháng.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tài liệu của công an cáo buộc ông Công Em “sử dụng bốn tài khoản Facebook để viết bài, phát video trực tiếp (livestream) với nội dung kêu gọi kích động biểu tình, bịa đặt, nói xấu chính quyền nhân dân, chống phá nhà nước, tuyên truyền chiến tranh tâm lý, kích động biểu tình trong thời điểm diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Hà Nội.”

Tờ báo cũng cho hay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bến Tre “đã phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của ông Công Em.”

Bản tin của báo Pháp Luật TP.HCM cũng như do Thông Tấn Xã Việt Nam phát đi đều không đăng kèm hình ảnh ông Công Em cũng như không nói rõ chi tiết về bốn tài khoản Facebook bị cáo buộc trong lúc giới hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam gần như không có thông tin về ông này.

Trước ông Công Em, Cổng Thông Tin Điện Tử của công an tỉnh Bến Tre hôm 12 Tháng Hai cho hay, Phòng An Ninh Đối Nội, công an tỉnh Bến Tre đã triệu tập, thẩm vấn ông Phan Chí Toàn, 35 tuổi, trú tại xã Mỹ Thạnh An, tỉnh Bến Tre về hành vi “sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống nhà nước (CSVN).”

Theo trang này, ông Toàn “sử dụng tài khoản Facebook Phan Rio tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị, viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung kích động kêu gọi biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, thể hiện thái độ chống đối cực đoan.”

Tương tự, hôm 1 Tháng Hai, Phòng An Ninh Đối Nội, công an tỉnh Bến Tre đã triệu tập thẩm vấn anh Trần Ngọc Phúc, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành và là sinh viên Đại Học Tôn Đức Thắng vì hành vi “sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền chống đảng và nhà nước (CSVN).”

Thời điểm đó, báo Đồng Khởi, cơ quan ngôn luận của Đảng Bộ Bến Tre nói anh Phúc “sử dụng tài khoản Facebook Ngọc Phúc tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị như ‘Miền Nam Việt Nam,’ ‘Đô Thành Sài Gòn,’ ‘Thích BBC Vietnamese’ để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, xuyên tạc Hồ Chí Minh.” Tuy vậy, sau đó trang ‘Đô Thành Sài Gòn’ đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan của anh Phúc với trang này.

Trong một diễn biến khác, hôm 29 Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỏ Cày Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Trí Thức, trú tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Thức bị xử phạt 15 triệu đồng ($646) về hành vi “Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân kích động biểu tình,” theo Cổng Thông Tin Điện Tử của công an tỉnh Bến Tre. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT