Wednesday, April 17, 2024

Công an Cần Thơ bắt cóc Facebooker Lê Thị Bình trên xe taxi

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Công an Cần Thơ đã bắt cóc bà Lê Thị Bình, một Facebooker có bút hiệu là Ngọc Lan Ct, khi bà đang đi trên một xe taxi, với cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.”

Báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Mười Hai, đưa tin “Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt giam” bà Lê Thị Bình, 44 tuổi, ngụ 367/38 Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Điều 331, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi thêm năm 2017.

Bà Lê Thị Bình, một Facebooker có bút hiệu là Ngọc Lan Ct, mới bị CSVN bắt giam ngày 22 Tháng Mười Hai, với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bản án bà Bình đối diện có thể bị áp đặt đến bảy năm tù, co giãn theo điều luật mơ hồ vừa kể trong khi Hiến Pháp CSVN công nhận người dân có quyền tự do báo chí, ngôn luận. Nguồn tin này nói rằng khi khám xét nhà bà Bình, công an đã tịch thu “nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá đảng, nhà nước.”

Bà Lê Thị Bình có trang Facebook cá nhân với bút hiệu là “Ngọc Lan Ct.” Bà thường hay phát trực tiếp (livestream) các cuộc hội thoại liên quan tới thời sự Việt Nam hoặc hoàn cảnh của các tù nhân lương tâm. Khi hai tù chính trị Văn Ngọc Hiếu và Nguyễn Thanh Vân mãn án (20 năm tù) hồi cuối Tháng Hai, 2020, bà Lê Thị Bình là một trong những người kêu gọi, tích cực vận động giúp đỡ cho họ trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều chục năm trong nhà tù CSVN.

Hai ông Nguyễn Thanh Vân và Văn Ngọc Hiếu là những người trong số 38 người thuộc tổ chức “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” có trụ sở chính tại Orange County, California, bị bắt làm nhiều đợt từ các năm 1999 đến 2001 khi từ Thái Lan và Cambodia về Việt Nam hoạt động, kết án tù với các bản án “Khủng bố” và “Tuyên truyền chống nhà nước.”

Đặc biệt, ông Văn Ngọc Hiếu vốn là trẻ mồ côi từng ở cô nhi viện trước 1975. Trải qua nhiều biến cố, cô nhi viện nơi cưu mang cậu bé Hiếu ngày nào không còn nữa. Văn Ngọc Hiếu phiêu bạt nay đây mai đó rồi sang Thái Lan sinh sống. Ông tham gia tổ chức “Việt Nam Tự Do.” Trong một lần nhận nhiệm vụ về nước rải truyền đơn thì bị bắt. Khi bị bắt, ông khai với công an điều tra rằng nguyên quán của ông ở Cần Thơ.

Nhà bà Lê Thị Bình bị công an CSVN phá khóa, lục tung tóe. (Hình: Facebook Đoàn Kim Khánh)

Bây giờ, tới lần bà Bình bị bắt giam và đối diện với bản án nhiều năm tù. Bà có người anh là Lê Minh Thể từng bị CSVN bắt Tháng Mười, 2018, kết án tù hai năm (được thả sớm trước hạn tù ba tháng) với cáo buộc “phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ nhân dân với đảng và nhà nước” qua những lần “livestream” trên Facebook.

Theo Facebooker Đoàn Kim Khánh, khi bà Lê Thị Bình đi xe taxi từ Cần Thơ qua hướng Đồng Tháp, đến xã Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, thì “bất ngờ bị công an, an ninh Cần Thơ hơn chục người mặc đồ thường phục đuổi theo chặn xe vây và bắt lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng.”

Công an địa phương đã phá khóa, vào nhà bà lục lọi lấy đi một số đồ vật mà họ gọi là “có nội dung liên quan tới việc chống phá đảng, nhà nước.” Theo luật CSVN, khi khám xét nhà phải có sự hiện diện của chủ nhà, như trường hợp này là hoàn toàn trái luật.

Việc bắt bà Lê Thị Bình hôm 22 Tháng Mười Hai chỉ bốn ngày sau khi công an Cần Thơ bắt giam nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT