Công An Đồng Nai về Long An bắt giám đốc công ty xăng dầu nhà nước

LONG AN, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ giám đốc công ty Xăng Dầu Long An do liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng dầu giả.

Ngày 15 Tháng Tư, Công An tỉnh Đồng Nai phối hợp một số đơn vị Bộ Công An và Công An tỉnh Long An khám xét trụ sở công ty Xăng Dầu Long An (Petrolimex Long An), thuộc tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ông Lương Đình Tiến, giám đốc Petrolimex Long An, bị đưa về cơ quan điều tra. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lương Đình Tiến, giám đốc Petrolimex Long An, để điều tra về tội “Buôn lậu” trong lúc mở rộng điều tra đường dây tội phạm do hai nghi can Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ Sài Gòn) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Theo báo VNExpress, vụ khám xét diễn ra từ 10 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 15 phút trưa mới kết thúc, ông Lương Đình Tiến mặc áo sơ mi xanh nhạt, bị còng tay và bị công an dẫn giải ra khỏi trụ sở Petrolimex Long An. Sau đó, xe hơi riêng của ông này cũng bị khám xét.

Hành vi cụ thể của ông Tiến chưa được công bố. Công an đã thu giữ nhiều thùng hồ sơ, tài liệu, đưa lên xe hơi chở về cơ quan điều tra.

Ông Tiến được bổ nhiệm làm giám đốc Petrolimex Long An từ 1 Tháng Mười, 2020, từ vị trí phó giám đốc công ty này. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo công ty xăng dầu của nhà nước bị bắt vì liên quan đến đường dây xăng giả.

Chiều cùng ngày, tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam đã đình chỉ chức giám đốc của ông Lương Đình Tiến và khẳng định “Petrolimex Long An không liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả” do Công An tỉnh Đồng Nai đang điều tra.

“Sai phạm của ông Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân, nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý ông Tiến được giao tại công ty Xăng Dầu Long An, cũng như không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Petrolimex. Ngoài ra, toàn bộ nhiên liệu của Petrolimex Long An do Petrolimex cung cấp, các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác. Petrolimex Long An cũng không cho thuê kho, phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả…,” đại diện tập đoàn xăng dầu nhà nước cho biết.

Trước khi bắt ông Lương Đình Tiến, Công An tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 55 người về các tội “Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”

Trong đó nghi can Ngô Văn Thụy (57 tuổi), đội trưởng Đội Kiểm Soát Chống Buôn Lậu Khu Vực miền Nam thuộc Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu của Tổng Cục Hải Quan, bị điều tra tội “Nhận hối lộ.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại Tá Nguyễn Ngọc Quang, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, cho biết trước đó giới hữu trách nhận được nhiều tin báo tố giác của người dân phản ánh xăng giả, kém phẩm chất tại một số cây xăng ở tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian theo dõi, công an phát giác có một nhóm nghi can thành lập nhiều công ty, cây xăng để tiêu thụ xăng dầu do họ pha chế và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Ngày 6 Tháng Hai, bất ngờ 500 Cảnh Sát Hình Sự, Cơ Động, Kinh Tế… chia thành 14 tổ đồng loạt khám xét khẩn cấp các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, Sài Gòn…

Công an đang khám xét trụ sở Petrolimex Long An ở phường 2, thành phố Tân An, Long An. (Hình: An Long/Tuổi Trẻ)

Hơn 100 tỷ đồng ($4.34 triệu), 50 giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất (sổ đỏ), 12 thùng hồ sơ; hai tàu biển 2,500 tấn, năm sà lan từ 400 đến 1,000 tấn, sáu xe bồn, 2.68 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất… bị công an thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ “lò” pha chế giữa sông Hậu. Tính từ Tháng Tám, 2020, đến khi bị bắt, nhóm nghi can này đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng.

Đường dây sản xuất, buôn lậu xăng này được cho là “quy mô và tinh vi hơn” đường dây do bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, ở Sóc Trăng) cầm đầu, đã bị Công An tỉnh Đắk Nông và Bộ Công An triệt phá hai năm trước.

Do vụ án có tính chất “đặc biệt nghiêm trọng,” có sự tham gia của “một số cá nhân trong hệ thống…” nên Ban Chỉ Đạo Trung Ương Phòng Chống Tham Nhũng đã quyết định đưa vào diện “theo dõi, chỉ đạo.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT