Monday, March 18, 2024

Công an Gia Lai bác tin ‘cảnh báo khi sử dụng điện thoại do nước ngoài tặng’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Tối 22 Tháng Hai, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng Tá Trần Ngọc Anh, trưởng Phòng Tham Mưu, phát ngôn viên Công An tỉnh Gia Lai: “Thông tin trên mạng xã hội (cảnh báo khi sử dụng điện thoại do nước ngoài tặng) là tin giả. Công an tỉnh Gia Lai không có công văn nêu trên và khẳng định đó là tin giả. Hiện chúng tôi đang cử cán bộ làm rõ nội dung trên. Hiện chưa rõ mục đích của việc xuất hiện thông tin giả này.”

Vài giờ trước đó, mạng xã hội xôn xao với việc rò rỉ một văn bản được cho là của công an tỉnh Gia Lai “cảnh báo khi sử dụng điện thoại do nước ngoài tặng” với nội dung liên quan đến thiết bị của Huawei.

Văn bản nêu trên hiển thị người ký là Thượng Tá Bùi Bá Quát, phó Phòng An Ninh Kinh Tế của công an tỉnh Gia Lai, đề gửi “các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.”

Văn bản viết: “Theo thông báo của Bộ Công An, qua kiểm tra các thiết bị điện tử do nước ngoài tặng cho lực lượng công an và ngoài ngành, đã phát hiện một số yếu tố gây mất an ninh, an toàn thông tin, nhất là một số điện thoại di động có nguồn gốc từ Trung Quốc do tập đoàn Hoa Vi (Huawei) sản xuất có rất nhiều module, blackbox bị mã hóa đầu vào, đầu ra không kiểm tra được…”

“Phần mềm HiAction có chức năng thu thập thông tin về thao tác của người dùng. Thực tế, HiAction thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, cho phép truy cập, đọc trạng thái hoạt động của điện thoại, trao đổi gói tin, kết nối với máy chủ tại Trung Quốc… Việc triệt để lợi dụng phần mềm có tính năng gián điệp để thu thập thông tin, giám sát người dùng điện thoại hiện nay diễn ra khá phổ biến…,” văn bản viết.

Văn bản được cho là do Công An tỉnh Gia Lai phát đi. (Hình: Forums.Voz.Vn)

Phần cuối của văn bản đưa ra một số khuyến cáo, trong đó có: “Không sử dụng điện thoại di động, nhất là thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.”

Hôm 22 Tháng Hai, nhật báo Người Việt đã liên hệ số máy của Phòng An Ninh Kinh Tế của Công An tỉnh Gia Lai ghi trong văn bản nêu trên (+84.69.4329164) nhưng số máy này liên tục báo bận.

Tuy văn bản nêu trên không thể tìm thấy trên Cổng Thông Tin của Công An tỉnh Gia Lai nhưng đáng lưu ý là trang này hiện đăng khá nhiều bài dịch về tập đoàn Huawei với các tiêu đề “Mỹ buộc tội Huawei gian lận ngân hàng và đánh cắp bí mật thương mại; Ba Lan cấm công chức sử dụng sản phẩm của Huawei?; Huawei bất ngờ sa thải nhân viên người Trung Quốc bị Ba Lan bắt giữ…”

Một số blogger như nhà báo tự do Nguyễn An Dân (Facebook Minh Hữu Quang) xác nhận trên trang cá nhân rằng văn bản cảnh báo của Công An tỉnh Gia Lai “là có thật.”

Trong khi đó, chuyên gia bảo mật độc lập Nguyễn Hồng Phúc đăng ảnh chụp văn bản trên trang cá nhân kèm theo bình luận: “Hai service ẩn trong thiết bị điện thoại Huawei được ghi trong văn bản kèm theo là có.”

Trong một diễn biến khác, hồi giữa tháng này, một loạt blogger trong giới công nghệ thông tin bày tỏ lo ngại Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN đang có những hành động nhằm “dọn đường” cho tập đoàn Huawei thắng thầu trong cuộc đua cung cấp hạ tầng 5G ở Việt Nam.

Thời điểm đó, trả lời tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản, ông Fine Fan, CEO của Huawei Việt Nam, cho hay: “Chúng tôi tự tin mở rộng thị trường tại Việt Nam. Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho Huawei làm ‘bài tập’ vào tháng trước. Huawei cũng đã đàm phán với các đối tác tiềm năng tại Việt Nam về việc thử nghiệm 5G vào cuối năm nay. Chúng tôi không thể bị đánh bại về chất lượng hoặc giá bán. Huawei sẽ cung cấp công nghệ và giải pháp tốt hơn, cùng với trợ giúp tài chính cho các nhà khai thác địa phương để triển khai 5G tại Việt Nam.”

Trước đó, người ta thấy báo Zing dẫn lại phát ngôn của Bộ Trưởng Hùng: “Bộ Thông Tin Truyền Thông chủ trương cấp tần số 5G để thử nghiệm từ năm 2019 và đến năm 2020, khi thế giới bắt đầu triển khai 5G thì Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G.”

Việc Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN “tạo điều kiện” cho Huawei thắng thầu trước các đối thủ cạnh tranh (Ericsson, Nokia, Samsung…) là điều dễ hiểu trong bối cảnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và quan hệ chính trị-kinh tế giữa Bắc Kinh và Hà Nội đang được thắt chặt. Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cũng như các cơ quan khác của đảng, nhà nước đều phải tuân theo chỉ thị và quyết sách của Bộ Chính Trị. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT