Công an nói nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng nhận tội

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nửa tháng bị bắt, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng chính thức bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn chính thức cáo buộc “trốn thuế 5.2 tỷ đồng ($221,182).”

Trước lúc bị bắt, bà Hồng, 51 tuổi, sáng lập viên tổ chức CHANGE cổ võ bảo vệ môi trường, từng nhận học bổng của Quỹ Obama và được các báo ở Việt Nam ca ngợi là “anh hùng môi trường.”

Bà Hoàng Thị Minh Hồng là nhà hoạt động môi trường thứ năm bị bắt giữ. (Hình: Công An Nhân Dân)

Báo Công An Nhân Dân hôm 21 Tháng Sáu cho biết thêm: “Bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp ‘khắc phục’ [hậu quả] 200 triệu đồng ($8,507).”

Theo giới quan sát, việc Công An ở Sài Gòn đưa thêm chi tiết về cáo buộc “trốn thuế” nhắm vào bà Hồng được hiểu là chính quyền thẳng tay bỏ tù bà này, bất chấp vụ bắt giữ bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án.

Đến nay, có 65 tổ chức quốc tế gửi thư cho ông Barack Obama, cựu tổng thống Mỹ, kêu gọi ông áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Hoàng Thị Minh Hồng.

“Chúng tôi viết thư này xin ông giúp kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà Hoàng Thị Minh Hồng.”

Bức thư của 65 tổ chức quốc tế viết như vậy hôm 20 Tháng Sáu và nói rằng “Tổ chức CHANGE là một tổ chức đi đầu trong chiến dịch vận động chấm dứt xây dựng và tài trợ các nhà máy điện sử dụng than đá tại Việt Nam… Nhà cầm quyền chuẩn bị kết án bà khi bà bị vu cho cái tội trốn thuế… Cả Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công khai kêu gọi trả tự do cho bà.”

“Ông đã gặp bà (khi đến thăm Việt Nam) cũng như đã khen ngợi hoạt động của bà. Tổ chức của ông tiếp tục dùng tên và hình ảnh của bà trên trang điện tử của ông. Do vậy, có vẻ phù hợp khi ông họp với Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao đưa ra lời tuyên bố của mình kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà ấy,” theo bức thư.

Bà Hồng là người thứ năm bị bắt, trong một chuỗi mấy tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam nhận tài trợ trực tiếp từ các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế, hoạt động độc lập, tức không qua sự kiểm soát của nhà cầm quyền Việt Nam.

Ngay khi được tin bà bị bắt, nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ bên cạnh phát biểu của các chính phủ Mỹ, Anh, Đức là các nước cam kết đóng góp ngân khoản tổng cộng lên đến $15.5 tỷ giúp Việt Nam từ bỏ nhiệt điện than, chuyển sang dùng các loại năng lượng sạch như gió, mặt trời.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng từng nhận học bổng của Quỹ Obama và được các báo ở Việt Nam ca ngợi là “anh hùng môi trường.” (Hình: Facebook Hong Hoang)

Theo nhận định của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), nhà cầm quyền Việt Nam cáo buộc “trốn thuế” đối với các tổ chức vận động bảo vệ môi trường hoạt động độc lập tại Việt Nam và không cho phép bất cứ tổ chức tư nhân hay độc lập nào hoạt động.

Tất cả mọi hoạt động ngoại vi đều phải nằm trong sự kiểm soát của đảng CSVN với cái dù “Mặt Trận Tổ Quốc.” Tiền bạc tài trợ bất cứ từ đâu tới cũng phải qua sự kiểm soát và sử dụng theo lệnh đảng. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT