Thursday, April 18, 2024

Công ty Thái Lan muốn mua hãng bia lớn nhất Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hiện mới chỉ có một công ty nước giải khát của Thái Lan muốn mua lại cổ phần của Sabeco, hãng bia rượu lớn nhất của Việt Nam, dù nhiều hãng bia quốc tế ngấp nghé.

Tin tức được nhiều hãng tin quốc tế đưa hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, cho hay như vậy về diễn tiến việc hãng bia rượu quốc doanh Sabeco, hiện chiếm 40% thị phần rượu bia tại Việt Nam, rao bán 25% cổ phần cho “nhà đầu tư chiến lược,” theo lệnh của nhà cầm quyền trung ương.

Theo hãng tin Reuters, những giới thân cận với vụ bán đấu giá cổ phần Sabeco cho hay hôm Chủ Nhật rằng hãng bia rượu Thái Lan của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi xuất hiện như một đối thủ mạnh trong số đó vì họ hiểu rành cái hệ thống quyền lực tại Việt Nam bên cạnh lý do họ nhìn thấy cơ hội muốn mở rộng kinh doanh ra ngoài thị trường nội địa nước họ.

Trên trang mạng của mình, Bộ Công Thương Việt Nam nói công ty Vietnam Beverage Company Ltd, tức một bộ phận của công ty Thái Lan ThaiBev là nhà đầu tư duy nhất ghi danh muốn mua 25% cổ phần hay nhiều hơn của Sabeco. Không có thêm chi tiết nào khác được loan báo thêm.

Nhà cầm quyền Việt Nam phải bán bớt một số công ty quốc doanh trong lúc ngân sách quốc gia thâm thủng triền miên để có tiền bù đắp.

Tháng trước, Hà Nội từng loan báo bán tới 54% cổ phần của Sabeco cho các nhà đầu tư trong ngoài nước. Tuy nhiên, họ chỉ cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc nắm giữ tối đa đến 49% quyền sở hữu.

Khi một kế hoạch chào hàng rầm rộ đưa đưa sang cả Singapore để quảng cáo, rất nhiều đại gia trên thế giới ngành bia rượu đã ngỏ ý tham gia mua đấu giá cổ phần của Sabeco vì thấy hãng này ăn trùm thị trường tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam qua Bộ Công Thương cũng từng lập kế hoạch nâng sản xuất 3.7 tỉ lít bia năm 2016 lên 5.5 tỉ lít vào hai thập niên tới.

Đầu tư vào một lãnh vực với tiềm năng phát triển như thế, giới đầu tư nào cũng thấy hấp dẫn. Trong số những công ty bia nổi tiếng muốn gia tăng hiện diện tại Việt Nam, người ta thấy có Thai Beverage, Anheuser-Busch InBev, Kirin Holdings, Asahi Group Holdings và San Miguel.

Cổ phiếu của Sabeco tăng trị giá 7%, trao đổi khoảng 313,000 đồng/cổ phiếu (khoảng $13.8). So với một năm trước, trị giá của cổ phiếu Sabeco đã tăng gấp ba lần. Nếu Sabeco bán được 25% cổ phần theo giá mà nhà cầm quyền muốn khởi đầu đấu giá 320,000 đồng/cổ phiếu, họ sẽ thu được $2.3 tỉ đô la.

Thị phần thị trường bia tại Việt Nam. (Hình: đồ họa Bloomberg)

Kế hoạch bán đấu giá chính thức cổ phần của Sabeco sẽ diễn ra ngày 18 Tháng Mười Hai 2017 tới đây. Nhà đầu tư nào muốn mua phải ghi danh trước một tuần lễ. Còn đại gia bia rượu nào khác muốn chen chân vào Việt Nam, hiện chưa thấy tin chính thức.

Sabeco là công ty bia rượu trực thuộc sự kiểm soát của Bộ Công Thương. Hồi đầu năm, khi những bê bối về bổ nhiệm nhân sự dưới thời ông Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng (nay đã nghỉ hưu) bị xì ra, ông này bị cáo buộc đã đưa con trai Vũ Quang Hải về Sabeco làm thành viên hội đồng quản trị, một chỗ ngồi nhiều lợi lộc chờ leo lên làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Trước áp lực của dư luận với nhiều chi tiết bị xì ra, Vũ Quang Hải phải chạy khỏi Sabeco và ông Vũ Huy Hoàng dù bị cáo buộc khá nhiều tội gồm cả “cố ý làm trái” nhưng chỉ bị kỷ luật “đánh gió” vào cái ghế bộ trưởng mà ông ta không còn ngồi nữa.

Việt Nam là một đất nước có dân số khoảng 94 triệu người, đa số nghèo khổ, kiếm miếng cơm chật vật từng ngày. Tuy nhiên, lại là nước có lượng bia rượu tiêu thụ nhiều nhất Đông Nam Á, theo con số thống kê của tổ chức Euromonitor International.

Theo Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, năm 2016, các công ty sản xuất bia trong nước sản xuất gần 3.8 tỉ lít mới chỉ bằng 85.6% kế hoạch đặt ra. Nếu đúng như mục tiêu tăng trưởng 10% được đề ra cho năm 2017, thì tổng sản lượng bia sản xuất tại Việt Nam lên khoảng gần với 4 tỉ lít trong năm nay.

Tờ Thanh Niên ngày 23 Tháng Mười Một, 2017, dẫn báo cáo chẳng có gì đáng hãnh diện “tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam” của Bộ Nội Vụ CSVN và Trung Tâm Phát Triển OECD về vấn đề thanh thiếu niên và bia rượu.

Theo báo cáo vừa kể, “Ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam uống rượu bia, có 38.3% dân số trên 15 tuổi sử dụng rượu bia, cứ 2 người đàn ông thì có 1 người uống rượu. Tỷ lệ người nghiện rượu nặng là 1.4% trong tổng dân số trên 15 tuổi. Mặc dù tại Việt Nam tuổi uống rượu hợp pháp của thanh niên là 18, nhưng có đến 34% thanh thiếu niên từ 14-17 tuổi từng uống rượu bia, và con số này ở thanh niên từ 18-21 tuổi, là 57%.”

Báo cáo này cũng trích dẫn dữ liệu quan sát sức khỏe toàn cầu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới năm 2010, cho thấy tỷ lệ sử dụng rượu bia của thanh niên Việt Nam từ 15-19 tuổi dẫn đầu trong các nước Đông Nam Á, trên cả các nước Lào, Thái Lan và Cambodia.

Trước đây, từng thấy có báo cáo nói khoảng 70% các tai nạn lưu thông tại Việt Nam liên quan đến xe máy do hậu quả từ rượu. (TN)

Hàng trăm học sinh nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân ở Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT