Sunday, May 12, 2024

Hà Nội biểu diễn đu dây giữa Bắc Kinh với Washington

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội biểu diễn đu dây giữa hai trung tâm quyền lực Washington và Bắc Kinh qua một loạt diễn biến thời sự chính trị mới xảy ra.

Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Ba, ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng Việt Nam, đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương. Cùng ngày, Việt Nam cho ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng, tiếp ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, để “chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao” trong thời gian tới.

Dân Hà Nội biểu tình chống chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hối năm 2015. (Hình minh họa: AFP/Getty Images)

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin ông Bùi Thanh Sơn “khẳng định” qua điện thoại với ông Tần Cương rằng Việt Nam “coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại” của Hà Nội. Đồng thời còn tăng cường trao đổi cấp cao “nhằm củng cố hơn nữa độ tin cậy chính trị.”

Để chứng minh thêm cho Bắc Kinh biết Hà Nội nghiêm chỉnh thế nào trong mối quan hệ với phương Bắc, ngày có cuộc điện đàm Bùi Thanh Sơn và Tần Cương, cả ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, và ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, đều hồ hởi tiếp ông Vương Ninh, bí thư Tỉnh Ủy Vân Nam của Trung Quốc. Ông Trọng thúc giục tỉnh Vân Nam “tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao.”

TTXVN nói rằng hai ông bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam và Trung Quốc đều hô hò “đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.” Không thấy TTXVN nói gì nhưng Tân Hoa Xã khi viết bản tin về cuộc điện đàm này lại nói hai bên “cổ võ nâng mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.”

Có vẻ như một cử chỉ ve vuốt Bắc Kinh, Hà Nội không để chủ tịch nước hay thủ tướng tiếp mà cho phó thủ tướng tiếp đại sứ Mỹ khi hai bên thảo luận về các nhân vật cấp cao Hoa Kỳ có thể đến Việt Nam từ nay đến cuối năm. Những nhân vật chính trị hay an ninh quốc phòng hàng đầu nào của Mỹ sẽ đến Việt Nam không thấy tiết lộ.

Dân chúng Sài Gòn biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế vì người ta nghi ngờ nhà nước nhượng đặc quyền cho Trung Quốc. (Hình minh họa: Kao Nguyen/AFP/Getty Images)

Năm ngoái, Hà Nội từng làm rùm beng chuyện ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, nhận lời đến thăm Việt Nam nhưng đến nay vẫn không thấy gì. Ngay cả một cuộc điện đàm để ông Trọng nói chuyện với ông Biden cũng được làm rùm beng là “phối hợp chuẩn bị tốt” nhưng suốt từ Tháng Mười Một năm ngoái đến nay vẫn thấy im lìm, dù chỉ cầm điện thoại lên, bấm mấy con số.

Nhiều hơn một lần, các giới chức hàng đầu của Mỹ đã bắn tiếng đề nghị nâng cấp mối quan hệ nhiều mặt giữa Washington và Hà Nội từ “Đối tác toàn diện” lên thành “Đối tác chiến lược” nhưng Việt Nam đều tránh né.

Tuy Tân Hoa Xã đưa tin là hai ông bộ trưởng Ngoại Giao hô hò đưa mối quan hệ song phương “lên tầm cao mới” nhưng lại không thấy TTXVN viết gì ngoài những lời đề cập “đối tác hợp tác toàn diện.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT