CSVN cấm người Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một trong các quy định có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Năm, 2020, CSVN cấm công dân Việt Nam “không được ra nước ngoài làm nghề massage ở nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí.”

Các báo nhà nước tường thuật vụ này nhưng không giải thích rõ vì sao lại cấm ngành nghề vốn có các tên gọi khác là “tẩm quất, đấm bóp” ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, massage được pháp luật công nhận là một ngành nghề trong xã hội, dù thường có điều tiếng là mại dâm trá hình.

Quy định nêu trên được cho là tương thích với phát ngôn của ông Phùng Quốc Hiển, phó chủ tịch Quốc Hội CSVN, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại hôm 20 Tháng Tư: “Không để người lao động ra nước ngoài làm tổn hại sĩ diện quốc gia. Cần kiểm soát tốt việc này, người lao động đạt trình độ, đủ điều kiện mới cho đi, chứ không đưa đi kiểu chạy theo số lượng, với bất cứ giá nào. Đề nghị phải xử lý nghiêm những trường hợp lao động Việt Nam trốn ở lại, vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài.”

Thời điểm đó, ông Lê Đình Quảng, phó Ban Quan Hệ Lao Động, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, được tờ Tiền Phong dẫn lời: “Mặc dù trong nước chưa có quy định cấm lao động hành nghề massage, tuy nhiên, hiện nay việc làm không phải là vấn đề quá bức xúc để Việt Nam đưa lao động đi làm việc bằng mọi giá. Ngoài ra, đối với loại hình công việc này rất dễ biến tướng, phức tạp nên việc không cho phép lao động ra nước ngoài làm việc đối với nghề massage là hợp lý.”

Tuy vậy, công luận vẫn không rõ nhà chức trách làm thế nào để phát giác một người xuất cảng lao động hành nghề massage và việc chế tài đối với những người này ra sao.

Trên mạng xã hội, một số Facebooker nửa đùa nửa thật rằng phải chăng mỗi khi có một người xuất cảng, chính quyền sẽ “bố trí một chú công an đi theo kèm thật chặt,” để biết chắc là người đó không hành nghề massage.

Phần lớn người xuất cảng lao động làm nghề chân tay. (Hình: Đại Đoàn Kết)

Đến nay, chưa có thống kê chính thức về số lượng phụ nữ Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage, bán dâm. Tuy vậy, thỉnh thoảng, báo đảng vẫn đăng tin nhà chức trách sở tại bắt giữ các vụ này.

Trong một vụ gần đây, theo báo Khmer Times hồi trung tuần Tháng Giêng, cảnh sát tỉnh Pailin, Cambodia, bắt giữ bốn phụ nữ Việt Nam và hai người đàn ông trong cuộc đột kích vào một tiệm massage.

Trước đó, báo nhà nước cũng đưa tin về một số vụ bắt giữ hàng chục phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm tại các tiệm massage ở Malaysia, Đài Loan, Nam Hàn… Những người này được hiểu rằng ra nước ngoài với visa du lịch và ở lại làm việc bất hợp pháp để mưu sinh.

Đáng lưu ý, báo Thanh Niên hồi trung tuần Tháng Ba xác nhận ca thứ 122 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là một phụ nữ trở về từ Thái Lan, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Người này được mô tả là nhân viên quán rượu tại Bangkok, Thái Lan. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT