Monday, April 15, 2024

CSVN cho giàn khoan Hakuryu-5 ‘kéo dài lịch hoạt động’ gần Bãi Tư Chính

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Trong thông báo mới nhất về hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Nam cho hay Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam) cập nhật lịch hoạt động khoan tại đây kéo dài đến hết ngày 15 Tháng Chín, 2019. Như vậy thời gian kéo dài thêm một tháng rưỡi so với dự kiến,” báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Bảy cho hay.

Giàn khoan Hakuryu-5 do Công Ty Khoan Nhật Bản (JDC) điều hành, được cho là đang tiến hành khoan thăm dò tại lô 06.1, bể Nam Côn Sơn, với lịch ban đầu là từ hôm 15 Tháng Năm đến hôm 30 Tháng Bảy, 2019.

Lô 06.1 nằm ở phía Tây Bắc của Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) và Công Ty Rosneft của Nga đứng ra thuê giàn khoan Hakuryu-5.

“Đây là minh chứng cho thấy Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên quấy rối và cản trở các hoạt động khai thác dầu của các bên trong Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Hành động này gây ảnh hưởng xấu đến nguồn cung dầu và an ninh năng lượng trong khu vực,” báo Tuổi Trẻ viết với một khẩu khí “mạnh mẽ” hơn thường lệ.

Trước đó, Tổ Chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI), thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế (CSIS) cho hay rằng tàu hải cảnh Haijing 35111 của Trung Cộng “được triển khai để cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở lô 06.1 từ giữa Tháng Sáu, 2019.”

Việc CSVN cho một giàn khoan có quốc tịch nước ngoài tiếp tục hoạt động tại một khu vực đang xảy ra đối đầu căng thẳng với Trung Cộng được cho là chỉ dấu bất thường.

Trong các vụ chịu sức ép của Trung Cộng tại Biển Đông trước đây, CSVN đã có tiền lệ là chịu thua cuộc và phải hủy bỏ một số dự án dầu khí quan trọng.

Hồi Tháng Ba, 2018, lần thứ hai chỉ trong vòng một năm, PetroVietnam yêu cầu Repsol, hãng năng lượng của Tây Ban Nha, ngưng dự án Cá Rồng Đỏ ở khu vực ngoài khơi phía Đông Nam, khiến hãng này và các đối tác “thiệt hại khoảng $200 triệu đã đầu tư vào dự án.”

Thời điểm đó, giàn khoan Ensco 8504, một phần của dự án Cá Rồng Đỏ, được đặt trong lô 07.03, nơi Việt Nam và các công ty con của Repsol trước đó từng ước tính là có trữ lượng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ foot khối khí gas.

Lô 07.03 được ghi nhận nằm ngay cạnh lô 136.03, nơi mà Repsol bị CSVN yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi Tháng Bảy, 2017.

Trong một diễn biến khác, việc các báo nhà nước đồng loạt gia tăng mức độ “mạnh miệng” về diễn biến tại Bãi Tư Chính cũng khiến công luận ngạc nhiên và tự hỏi rằng phải chăng Ban Tuyên Giáo đang cho các báo “viết thả cửa” thay vì đưa tin “dè dặt” như trong các vụ tương tự diễn ra hồi những năm trước.

Đáng lưu ý, báo Thanh Niên hôm 24 Tháng Bảy ghi rằng Việt Nam “chắc thắng nếu khởi kiện Trung Quốc về Biển Đông.” Bài báo viết: “Giáo sư luật quốc tế Jonathan Odom thuộc Trung Tâm Châu Âu Về Nghiên Cứu An Ninh George Marshall (Mỹ) kêu gọi Việt Nam kiện Trung Quốc như Philippines từng làm, và sẽ đạt được thắng lợi pháp lý về quyền tài phán cũng như khẳng định sự vi phạm của Trung Quốc.”

Đến nay, đã có hơn 100 trí thức gồm giới blogger, nhà báo, nhà hoạt động… ở Việt Nam cùng ký vào bản Tuyên Bố Về Biển Đông. Một trong các nội dung chính của văn bản này là yêu cầu nhà cầm quyền CSVN “lên tiếng tố cáo trước Hội Đồng Bảo An, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam ở Bãi Tư Chính, Vũng Mây… vi phạm Công Ước Của Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển (UNCLOS); Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế.”

Tuy vậy, hiện không có chỉ dấu nào cho thấy nhà cầm quyền CSVN “dám” kiện Trung Cộng liên quan đến các vụ bị xâm phạm lãnh hải trên Biển Đông. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT