HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục Quản Lý Dược Bộ Y Tế Việt Nam cho phép sử dụng 6,251 loại thuốc dù đã hết hạn sử dụng, thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu.
“6,251 thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hạn từ 31 Tháng Mười Hai, 2021 đến trước ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022, đã được Cục Quản Lý Dược, Bộ Y Tế, công bố tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022,” bản tin kể trên viết.

Không thấy cơ quan y tế Việt Nam giải thích gì về mặt giá trị y học mà chỉ nói thi hành nghị định của chính phủ cũng như nghị quyết của Quốc Hội.
Và “Việc công bố danh mục thuốc này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam, tránh tình trạng khan hiếm hoặc hết thuốc chữa bệnh ở một số cơ sở y tế.”
Trong số những loại thuốc hết hạn sử dụng đó “có 4,631 thuốc sản xuất trong nước; 1,427 thuốc nước ngoài và 193 vaccine, sinh phẩm. Danh mục này chỉ gồm các thuốc có đăng ký lưu hành hết hạn trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022.” Đồng thời “Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị Định số 29/2022/NĐ-CP hết hạn đăng ký lưu hành trong khoảng từ ngày 1 Tháng Bảy đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022, Cục Quản Lý Dược đang tiếp tục cập nhật, bổ sung trong các đợt công bố sau đó.”
Một số báo chính thống tại Việt Nam như VNExpress, Tuổi Trẻ, Dân Trí, Lao Động v.v… mấy năm gần đây cũng đề cập đến các nguy hiểm người ta phải chịu nếu cố sử dụng những loại thuốc hết hạn sử dụng. Nay thì chính cơ quan y tế cao nhất Việt Nam chính thức cho phép sử dụng một số lượng lớn các loại thuốc này.
Các báo tại Việt Nam kể trên dẫn lại lời khuyến cáo của Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) nói những thuốc hết hạn sử dụng rất nguy hiểm và có hại cho sức khỏe. Những thứ thuốc này không còn hiệu nghiệm khi các thành phần hóa học của thuốc bị phân hủy dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng hay oxy. Từ đó, thành phần hóa học của thuốc có thể thay đổi, có hại cho người dùng.
Vấn đề kiểm soát hoạt động kinh doanh dược phòng tại Việt Nam rất lỏng lẻo. Người ta có thể mua dễ dàng nhiều loại thuốc mà không cần toa thuốc với hướng dẫn liều lượng của bác sĩ cho bệnh nhân.

Tháng trước, ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y Tế, bị kết án bốn năm tù vì cấp giấy phép cho một công ty nhập cảng thuốc chống ung thư giả khi ông còn là cục trưởng Cục Quản Lý Dược. Bản án bị dư luận lên án là quá nhẹ nhàng dù tội của ông bị cáo buộc là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”
Trên mạng xã hội, nhiều người dẫn lại án tù bảy năm mà một thanh niên bắt trộm con vịt về nhậu ở Kiên Giang quá nặng so với việc cho nhập thuốc giả của ông Trương Quốc Cường đối với sinh mạng của hàng ngàn người. (TN) [đ.d.]



























































































































