Tuesday, April 23, 2024

CSVN ‘chơi sộp,’ tặng Lào tòa nhà Quốc Hội trăm triệu đô la

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vừa bàn giao công trình nhà Quốc Hội Lào “tổng trị giá hơn $111 triệu,” “dù chưa hoàn thành 100%,” truyền thông tại Việt Nam hôm 21 Tháng Ba cho hay.

Theo báo Dân Trí “khoe” rằng, việc tài trợ xây dựng công trình trăm triệu đô la “là quà tặng của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.”

Tòa nhà Quốc Hội Lào được cho là trị giá hơn $111 triệu. (Hình: Dân Trí)

Công trình nêu trên được nói rằng, “Bàn giao kịp thời để phục vụ cho kỳ họp thứ nhất Quốc Hội Lào từ ngày 22 đến 26 Tháng Ba.”

Tờ báo cũng viết thêm rằng việc Việt Nam rộng tay chi trăm triệu đô la xây nhà Quốc Hội cho Lào “là minh chứng hiện hữu, thực tế và sinh động, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.”

Còn theo báo Nhân Dân, công trình nêu trên được xây tại quảng trường That Luang nằm tại khu đất rộng 23,400 mét vuông ở trung tâm thủ đô Vientiane, gồm một tầng hầm và năm tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 33,700 mét vuông.

Tờ báo của đảng CSVN mô tả tòa nhà Quốc Hội Lào “là sự kết hợp giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục, truyền thống của Lào và giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến từ Việt Nam.”

Theo giới quan sát, sở dĩ Hà Nội “rộng tay” tài trợ xây tòa nhà Quốc Hội Lào là để lôi kéo và tạo sức ảnh hưởng lên Vientiane, trong bối cảnh các quốc gia láng giềng như Cambodia, Miến Điện… đều đang ngả về tay Trung Quốc.

Hồi trung tuần Tháng Hai, báo nhà nước cho hay, bà Soonthorn Xayachak, trưởng ban Đối Ngoại Trung Ương Lào đã báo cáo kết quả đại hội đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào cho Hà Nội.

Bên trong tòa nhà Quốc Hội Lào. (Hình: Dân Trí)

Ông Hoàng Bình Quân, người vào thời điểm đó còn là trưởng ban Đối Ngoại Trung Ương, “khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào,” theo báo điện tử của Đài Truyền Hình Việt Nam.

Trước đó, theo báo điện tử Chính Phủ, ông Thongloun Sisoulith, thủ tướng Lào đã sang Việt Nam gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN và cảm ơn “sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, kể cả khi Việt Nam gặp khó khan.”

Trong khi đó, ông Trọng được dẫn lời “khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT