HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch Trung Quốc, thủ tướng Nhật, tổng thống Pháp và một số lãnh đạo Âu châu sẽ đến Việt Nam trong Tháng Tư này làm không khí chính trị Hà Nội bận rộn khác thường.
Các chuyến thăm của họ luôn luôn phối hợp hợp tác kinh tế và chính trị giữa những mây bão kinh hoàng có thể ập đến từ chính sách “thuế quan đối ứng” mà Tổng Thống Donald Trump đe dọa đưa ra với tất cả các đối tác thương mạị của Mỹ khắp thế giới vào Thứ Tư, 2 Tháng Tư.

Cả Châu Âu và Việt Nam đều có mức thặng dư thương mại rất lớn đối với Mỹ nên nhiều nhà phân tích nhìn thấy họ đều đối diện với các nguy cơ trừng phạt, ảnh hưởng không nhỏ không những đến cán cân mậu dịch, mà còn về cả sản xuất nội địa. Tin tức gần đây cho thấy các đối tác thương mại lớn của Mỹ đang phải họp nhau tìm các giải pháp chống đỡ.
Theo hãng tin Reuters, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù đến Hà Nội ngày Thứ Hai, 14 Tháng Tư, theo lời hai quan chức CSVN có hiểu biết trực tiếp về chuyến thăm.
Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình lần này chỉ cách chuyến thăm lần trước gần một năm rưỡi. Một số nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh nắm nhanh lấy cơ hội để đẩy Việt Nam vào sâu hơn quỹ đạo ảnh hưởng.
Một nguồn tin xác nhận với Reuters là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra khi có “những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn,” nổi bật trong đó với các chính sách của Tổng Tthống Trump đảo ngược hoàn toàn với Tổng Thống tiền nhiệm Joe Biden. Nói khác, họ không thể tránh không điều chỉnh chính sách của mình, từ đơn phương đến đa phương.
Việt Nam đang trong tiến trình chấp thuận cho phép sử dụng máy bay của hãng Trung Quốc COMAC bay thương mại tại thị trường Việt Nam. Máy bay này đã tới Việt Nam bay biểu diễn để chào hàng mà một số nguồn tin nói rằng Hà Nội sẽ bật đèn xanh để hai công ty Vietnam Airlines và Bamboo Airlines hoặc thuê hoặc mua cho nhu cầu vận chuyển hành khách nội địa.
COMAC chưa bán được máy bay nào cho ai ngoài Indonesia. Một thỏa thuận Trung Quốc tài trợ cho Việt Nam vay tiền làm đường sắt nối Côn Minh với Hải Phòng cũng đang chờ ký kết. Bắc Kinh cũng còn nhắm tới cả dự án đường cao tốc Hà Nội Sài Gòn với vốn đầu tư lên hàng chục tỉ đô la.
Theo Reuters, chỉ ít ngày trươc khi ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ gặp các lãnh tụ CSVN ngày 9 Tháng Tư tức tuần sau, và tiếp theo đó là Ủy Viên Thương Mại của Liên Âu (EU) Maros Sefcovic, theo tin tức sắp xếp các chuyến công du. Đồng thời, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Ủy Viên Trưởng Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng đang có các kế hoạch đến Việt Nam những tuần lễ sau đó.
“Đợt sóng thuế quan và kiểm soát hàng hóa xuất cảng (của Mỹ) đang gia tăng… Chúng tôi muốn tạo ra những cơ hội thương mại và đầu tư mới với các đối tác mà chúng tôi tin cậy.” Bà von der Leyen nói với những quan chức hàng đầu của ASEAN qua truyền hình trực tiếp khi họ họp nhau ở Hà Nội hồi tháng trước.
Trong khi đó, hãng tin Jiji của Nhật Bản cho hay Tân Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba dự trù thăm Việt Nam và Philippines vào cuối Tháng Tư. Mục đích chuyến đi nhằm “củng cố các hợp tác an ninh với hai nước ASEAN đối phó với các hành động tham lam của Trung Quốc tại Biển Đông.”

Nhật Bản đã giúp Philippines bảo vệ thủy lộ vận chuyển hàng hóa thương mại quan trọng hàng đầu thế giới qua việc cung cấp các trang bị quốc phòng và tàu tuần tra cỡ lớn. Với Việt Nam, Tokyo từng hứa hẹn hợp tác chuyển giao kỹ thuật quân sự cũng như bán trang bị quốc phòng, nhưng cho tới nay, chưa thấy có gì quan trọng được thực hiện.
Tô Lâm đi Nga trong Tháng Năm, 2025
Tổng Bí Thư CSVN Tô Lâm sẽ thăm Nga trong Tháng Năm nhân dịp Nga tổ chức “kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng,” báo VietNamNet cho hay đồng thời với bản tin Nga Sputnik ngày 2 Tháng Tư.
Hiện Ngoại Trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn đang có mặt ở Moscow để chuẩn bị cho chuyến đi vừa kể. Nhưng cái mấu chốt của chuyến đi có thể là nhờ Nga xây dựng dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Những tin tức gần đây cho thấy Việt Nam chuẩn bị tái khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và dự trù sẽ phải hoàn tất trong vòng 5 năm tới đây. Nga đã từng được trao cho xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam ở Ninh Thuận hơn 20 năm trước, nhưng vì nhiều lý do, dự án đã bị gác lại. (NTB) [kn]




















































































