Friday, March 29, 2024

CSVN đòi gia đình các nạn nhân chết ở Anh Quốc trả tiền đưa thi hài về nước

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đòi gia đình các nạn nhân chết trong thùng hàng xe tải ở Anh Quốc chịu trách nhiệm phí tổn đưa thi hài hay tro cốt của họ về nước, theo bản tin hôm Thứ Hai của đài BBC.

Bản tin Anh ngữ của BBC nói rằng một số thân nhân của 39 nạn nhân được viên chức nhà cầm quyền tiếp xúc, thông báo họ có thể lựa chọn hoặc tự lo trả lấy phí tổn hoặc có thể vay tiền từ nhà cầm quyền.

Bản tin BBC nói rằng họ đã được nhìn thấy tờ giấy mà nhà cầm quyền CSVN đòi thân nhân các nạn nhân nói trên cam kết chịu trách nhiệm tiền bạc tốn phí để đưa thi hài hay tro cốt về nước.

“Tôi, đại diện gia đình, cam kết hoàn trả tất cả mọi phí tổn liên quan do nhà cầm quyền đã ứng trước để đưa chúng (được hiểu là tro cốt hay thi hài) từ Anh Quốc về.” Nội dung của bản cam kết được dẫn lại trên bản tin của BBC.

Các gia đình nạn nhân được nhà cầm quyền CSVN đề nghị trả phí tổn được giảm bớt (discounted) là 66 triệu đồng (khoảng 2,200 bảng Anh hay $2,840) để đưa thi hài về, hoặc 44 triệu đồng (khoảng $1,892 đô la hay 1,459 bảng Anh) để đưa tro cốt về.

Khi họ đi lậu trong các thùng hàng qua Anh Quốc, nhiều người đã phải trả cho những tổ chức vận chuyển người bất hợp pháp với những số tiền rất lớn, có thể tới hơn 40,000 bảng Anh (hơn $52,000).

Phạm Ngọc Tuấn, anh của một nạn nhân nói với phóng viên Nga Phạm của BBC rằng, “Chúng tôi đã vay mượn quá nhiều tiền, chúng tôi đã phải cầm cố nhà cửa. Bây giờ chúng tôi không biết liệu còn có thể vay mượn được nữa không.”

Một người khác tên Tiến Phạm, anh em họ của một nạn nhân viết trên Facebook là “Chúng tôi được cho biết vấn đề chính bây giờ chỉ là tiền. Dù chúng tôi đã phải mượn nhiều tiền để đưa họ đi, chúng có có thể phải vay thêm nhiều nữa để đưa họ về”.

Tuần trước, thấy có tin nhà cầm quyền các địa phương đưa tờ giấy “Đơn đề nghị” nhà cầm quyền CSVN qua sứ quán tại Anh Quốc giúp đỡ đưa tro cốt về Việt Nam, không thấy đả động gì về phí tổn, thân nhân hay nhà nước hoặc Anh quốc bên nào gánh chịu. Sau khi ký đơn, các gia đình đó lại yêu cầu đưa thi hài về chứ không phải tro cốt.

Nay thì BBC đưa tin nhà cầm quyền CSVN buộc thân nhân phải gánh lấy.

Ngày 23 Tháng Mười 2019, tài xế mở cửa thùng hàng (người Anh gọi là lorry, người Mỹ gọi là container) của xe tải do anh ta lái từ bến tàu về bãi đậu trong quận Essex, gần London, thì thấy những người được chở từ Bỉ qua phà đi lậu vào nước Anh, đều đã chết. Tin ban đầu nói họ là người Trung Quốc nhưng sau đó, nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh nói họ có con em bị mất tích trong ngày nói trên.

Họ đã cung cấp giấy tờ, tài liệu, gồm cả mẫu DNA mà đại diện nhà cầm quyền CSVN cầm sang Anh Quốc đối chiếu, nên sau cùng xác nhận tất cả gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ nạn nhân đều là người Việt Nam.

Hai tài xế xe tải, một người lái xe thùng hàng ở bên Bỉ và một lái xe ở quận Essex đã bị chính phủ Anh Quốc truy tố về tội ngộ sát, đưa lậu người vào nước Anh và cả rửa tiền. Một số người khác liên quan cũng đều bị truy tố. (TN)

MỚI CẬP NHẬT