HÀ NỘI (NV)– Nhà cầm quyền CSVN dự tính giảm thuế quan nhập cảng đối với một số nông sản Mỹ sau lời thúc giục hồi tháng trước của Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross khi ông đến Việt Nam.
Trang mạng của Bộ Tài Chính CSVN đăng tải bản “xin ý kiến các bộ, ngành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định về ‘sửa đổi, bổ sung’ một số điều của Nghị định ‘Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan’ để từ đó dự kiến sẽ được giảm thuế nhập khẩu.”
Văn bản “xin ý kiến” nêu ra một danh sách gồm “một số mặt hàng nông sản như: gà, hạnh nhân, táo tươi, nho tươi, nho khô, lúa mỳ, óc chó chưa bóc vỏ, khoai tây, thịt heo, sữa…” mà ông Ross đưa ra mức thuế quan để giảm bớt, như một trong những biện pháp giúp giảm thâm thủng mậu dịch cho Hoa Kỳ, một điều Hoa Thịnh Đốn đòi hỏi.
Khi cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc bùng nổ, Việt Nam là nước được hưởng lợi lớn khi nhiều đơn đặt hàng đã chạy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hồi cuối Tháng Sáu, Tổng Thống Trump chỉ trích “Việt Nam đã lợi dụng Mỹ còn tồi tệ hơn cả Trung Quốc.” Không những vậy còn có những đồn đoán Việt Nam có thể trở thành mục tiêu bị Mỹ đánh thuế quan trừng phạt tiếp theo Trung Quốc.
Theo các số thống kê của Bộ Thương Mại Mỹ, thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Mỹ lên $38.4 tỉ trong 10 tháng đầu năm 2019, gia tăng 33.66% so với cùng thời kỳ này của năm ngoái. Việt Nam cũng có nguy cơ bị Mỹ lên án là nước có chính sách thao túng tiền tệ vì thặng dư mậu dịch quá lớn.
Bản “xin ý kiến” của Bộ Tài Chính Hà Nội đưa ra đề nghị giảm thuế quan nhập khẩu thị gà đông lạnh của Mỹ từ 20% xuống còn 18% “vì mức thuế 18% tương ứng với mức cắt giảm năm thứ nhất trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)” trong khi phía Mỹ đề nghị giảm xuống còn 14.5% vào năm tới rồi bãi bỏ dần dần đến hết vào năm 2028.
Táo và nho tươi nhập cảng từ Mỹ cũng dự trù giảm thuế quan từ 10% xuống còn 8%, bột mì từ 5% xuống còn 3% thay vì bằng 0 như Mỹ yêu cầu. Khoai tây xuống còn 12% và thịt heo từ 25% xuống còn 22%. Phía chính phủ Mỹ yêu cầu bỏ thuế quan hoàn toàn đối với táo, nho và bột mì vào năm tới. (TN)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

































































































































