PARIS, Pháp (NV) – Theo đà gia tăng đàn áp báo chí độc lập trên thế giới, CSVN năm nay cũng gia tăng bắt giam và kết án tù thêm nhiều người dùng mạng xã hội đả kích chế độ.
Hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười Hai, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) cho biết tổng cộng có 387 nhà báo hiện đang bị nhà cầm quyền khắp nơi trên thế giới bắt giam, liên quan đến các bài viết của họ năm nay. Thêm vào đó, còn có bốn nhà báo hiện đang ghi nhận mất tích, dựa theo bản tường trình cuối năm 2020 của RSF tổng kết sự đàn áp khốc liệt của các chế độ độc tài khắp nơi.

Theo bản tổng kết nói trên, RSF nói con số các nhà báo bị nhà cầm quyền khắp nơi bắt giam trong năm 2020 chỉ thua năm 2019 có hai người. Điều này chứng tỏ số nhà báo bị bắt giam vẫn cao kỷ lục. Quá phân nửa (tức 61%) bị bắt giam tại năm nước. Trong hai năm trở lại đây, RSF nói Trung Quốc, Ai Cập, Saudi Arabia, Việt Nam và Syria là những nước dẫn đầu thế giới về bỏ tù các nhà báo độc lập.
Số nhà báo độc lập phụ nữ bị nhà cầm quyền độc tài các nước bắt giam gia tăng 35% năm nay với 42 người so với năm 2019 bị bắt 31 người. Trong số những nhà báo phụ nữ bị bắt năm nay, RSF nêu tên bà Phạm Đoan Trang ở Việt Nam, một người từng được RSF trao giải thưởng vinh danh sự cầm bút can đảm bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng bản thân.
Dù là đại dịch do siêu vi trùng COVID-19 hoành hành dữ dội trên thế giới, nhà cầm quyền các nước lại gia tăng đàn áp giới cầm bút. Ông Christophe Deloire, tổng thư ký của RSF, nói: “Những con số nói trên xác nhận tác động của đại dịch với nghề làm báo và sự thực không thể chấp nhận là một số nhà báo đã phải trả giá bằng sự hy sinh tự do của mình đổi lấy sự thật. Điều này cũng xác nhận rằng các nhà báo phụ nữ, với số bị bắt gia tăng, cũng không thoát khỏi đàn áp.”
Trong bảng xếp hạng tư do báo chí thế giới hằng năm, RSF xếp Việt Nam hạng 175 trên tổng số 180 nước được khảo sát. Đứng chung cuối bảng với CSVN là những nước độc tài Cộng Sản khác hoặc quân phiệt, tôn giáo cuồng tín như Trung Cộng, Lào, Iran, Bắc Hàn, Syria…
Theo tổ chức RSF, báo chí nhà nước tại Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền một chiều của đảng Cộng Sản. Nguồn tin tức độc lập duy nhất mà mọi người có thể tìm được là từ những nhà báo độc lập phổ biến thông tin trên các mạng xã hội. Bởi vậy, họ thường xuyên bị công an thường phục sách nhiễu, đánh đập, khủng bố.
Để biện minh cho các vụ bắt giam và bỏ tù họ, Hà Nội viện dẫn các điều khoản mơ hồ trong Bộ Luật Hình Sự của chế độ khi vu cho người ta “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Hoạt động nhằm lật đổ…” hay nhẹ hơn thì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” với các bản án rất dài.

Nhằm đối phó với số lượng người tham gia viết blog, Facebook, thông tin “độc hại” đối với nhà cầm quyền độc tài đảng trị, Hà Nội cho thành lập những tổ chức phản tuyên truyền như “Lực Lượng 47” với hơn chục ngàn người của quân đội, các bộ phận “dư luận viên” khắp nơi, đưa tin ngụy tạo hoặc làm giả các trang mạng của giới bất đồng chính kiến, viết những nội dung có lợi cho chế độ.
Theo Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ năm 2019, các nhà mạng quốc tế phải đặt máy chủ tại Việt Nam và phải cung cấp cho công an những dữ liệu của các người sử dụng khi nhà cầm quyền đòi hỏi. Chế độ CSVN gần đây khoe rằng càng ngày các công ty Facebook và YouTube đã ngăn chặn hay xóa bỏ thêm nhiều trang cá nhân của giới bất đồng chính kiến.
CSVN cũng không che đậy khi tuyên bố nếu Facebook, Google muốn làm ăn tại Việt Nam thì phải chấp nhận lệnh kiểm duyệt của Hà Nội.
Cùng một ngày với bản tường trình của tổ chức RSF, Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả Quốc tế (Committee to Protect Journalists – CPJ) ở New York cũng ra bản báo cáo thường niên cho hay giới làm báo độc lập năm nay cũng bị gia tăng đàn áp. (TN) [qd]



















































































