Friday, April 19, 2024

CSVN gây bàn tán khi cử quyền bộ trưởng Y Tế dự lễ do đại sứ Mỹ tổ chức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Mười, một bản tin trên trang Facebook của Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay Chính Phủ CSVN vừa cử ông Nguyễn Thanh Long, quyền bộ trưởng Y Tế, đại diện tham dự buổi lễ đánh dấu 25 năm bang giao Việt Nam-Hoa Kỳ do Tòa Đại Sứ Mỹ tổ chức.

Sự hiện diện của ông Long tại sự kiện ngoại giao nêu trên bất thường ở chỗ nếu ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN bận việc không tham dự được thì còn có đến sáu thứ trưởng Bộ này có thể đi thay.

Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ và ông Nguyễn Thanh Long, quyền bộ trưởng Y Tế CSVN. (Hình: Lê Minh Sơn/VietnamPlus)

Sáu thứ trưởng Ngoại Giao CSVN hiện tại là các ông Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng và Nguyễn Minh Vũ.

Trong khi đó, ông Long hiện vẫn đang trong diện chờ Quốc Hội CSVN nhóm họp vào Tháng Mười Một để được “bầu” vào vị trí bộ trưởng mà ông đã làm trên thực tế từ vài tháng qua.

Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam viết: “Phát biểu tại buổi lễ, quyền Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh với nền tảng quan hệ song phương 25 năm qua trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển tích cực, được mở rộng và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực.”

Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ, được trang này dẫn phát ngôn khẳng định Mỹ “ủng hộ Việt Nam lớn mạnh, độc lập và thịnh vượng và tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam.”

Đáng lưu ý, trang Facebook “U.S. Embassy in Hanoi” của Tòa Đại Sứ Mỹ không hề nhắc về buổi lễ nêu trên. Dù trước đó, trang này đăng ảnh cho thấy Đại Sứ Kritenbrink cụng ly vui vẻ cùng Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam tại tiệc chiêu đãi mừng 25 năm bang giao Việt-Mỹ do Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Long vẫn chưa chính thức ngồi ghế bộ trưởng Y Tế CSVN. (Hình: Trang web Đài Truyền Hình Việt Nam)

Liên quan đến chính sách đối ngoại của Mỹ tại Việt Nam, trong một bài đăng trên trang The Diplomat hôm 8 Tháng Mười, ông Sebastian Strangio, biên tập viên Đông Nam Á của trang này viết: “… Bất chấp việc chính quyền Trump nói về việc xây dựng một liên minh các quốc gia dân chủ ‘cùng chí hướng’ để đối đầu với mối đe dọa từ một Trung Quốc đang trỗi dậy, hành động của Việt Nam cho thấy các giới hạn của chủ trương này. Rõ ràng, khái niệm ‘cùng chí hướng’ của Việt Nam không bao gồm cách đặt vấn đề về việc tôn trọng dân chủ và chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Thật vậy, về những câu hỏi này, CSVN liên kết chặt chẽ hơn nhiều với đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Mặc dù tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ lưu ý rằng việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản là một ‘trụ cột quan trọng’ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhưng có khả năng là bất kỳ phản ứng nào của Mỹ đối với việc bắt giữ blogger Phạm Đoan Trang sẽ bị tắt tiếng, vì lợi ích quốc gia rộng lớn hơn. Đây là điều mà CSVN chắc chắn hiểu rõ,” theo The Diplomat. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT