Friday, April 19, 2024

Quốc Hội CSVN họp, đề cập vấn đề Biển Đông

HÀ NỘI (NV) – Tình hình Biển Đông được đề cập trong cuộc họp Quốc Hội CSVN khóa họp cuối năm khai diễn hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười, nhưng không biết sẽ có ra một nghị quyết gì không hay chỉ “nghe vậy biết vậy.”

Trong khi dân chúng vẫn ngong ngóng các tin tức về tình hình căng thẳng trên Biển Đông, mở đầu khóa họp, bà Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân thấy đọc bài diễn văn khai mạc trong đó có nói đến nghị trình bàn thảo về Biển Đông. Sau đó, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói “những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng.”

Tuy vậy, vẫn chỉ đấu tranh chính trị vòng quanh để “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” chứ không thấy ông nói gì đến một hành động chống lại Trung Quốc vì người ta hiểu khả năng quá giới hạn của lực lượng biển Việt Nam.

Dư luận không rõ mức độ bàn luận của Quốc Hội CSVN về Biển Đông sẽ dẫn đến một thứ nghị quyết lên án Trung Quốc và nhà cầm quyền CSVN phải thi hành những biện pháp như thế nào để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia hay không. Hoặc chỉ là những lời nói suông để tuyên truyền.

Cuộc họp Quốc Hội kỳ này diễn ra khi lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư CSVN đang lo đối phó với các hoạt động khiêu khích và quấy rối của đoàn tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt gần 4 tháng qua.

Chỉ thấy báo đài trong nước nói ở kỳ họp này Quốc Hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác “xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.” Bên cạnh đó là “xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác,” theo tờ GDVN.

Cũng thấy nhắc trong đó vụ “bỏ phiếu kín” vào ngày áp chót khóa họp, miễn nhiệm bà “đại biểu Quốc Hội” Nguyễn Thị Kim Tiến khỏi cái ghế bộ trưởng y tế dù nhiệm kỳ của bà ta mãi tới gần giữa năm 2021 mới hết.

Mấy ngày trước, ông Tổng Thư Ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc họp báo giải thích là bà Tiến đã tới tuổi nghỉ hưu và cũng lại được giao cho làm “trưởng Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khoẻ Cán Bộ Trung Ương.” Nhưng tháng trước, người ta thấy báo chí trong nước đề cập đến “hàng loạt sai phạm” nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Y Tế khiến người ta thấy vụ “miễn nhiệm” bà Tiến không giản dị như ông Phúc nói.

Thông tấn xã CSVN hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười, 2019 đưa tin và rất nhiều hình ảnh về sự kiện đoàn “đại biểu Quốc Hội” đến thăm lăng ông Hồ trước khi ngồi vào họp Quốc Hội khóa cuối năm, dự trù kéo dài vỏn vẹn 28 ngày. Không thấy có mặt ông Nguyễn Phú Trọng, “đại biểu nhân dân” chóp bu đúng ra phải dẫn đầu.

Khác với các nước dân chủ thật sự, đại biểu Quốc Hội do dân chúng trực tiếp bầu lên để làm luật và giám sát chính quyền, Quốc Hội CSVN đều là các đảng viên cốt cán của đảng, do đảng cài cắm làm “đại biểu nhân dân” qua các kỳ bầu cử do đảng độc diễn xưa nay không hề đổi “đảng cử dân bầu.” Các “đại biểu Quốc Hội” lại cũng chính là các kẻ nắm các chức vụ quan trọng trong chính quyền.

Vì vậy, báo chí quốc tế gọi Quốc Hội CSVN là “con dấu cao su” (rubber stamp) chỉ giơ tay hay bấm nút “nhất trí” biểu quyết theo lệnh đảng. Từ tổng bí thư đảng trở xuống đều là “đại biểu Quốc Hội.” Sau khi ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chết vì bạo bệnh Tháng Chín, 2018, ông Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng nắm luôn cái ghế chủ tịch nước. (TN)

MỚI CẬP NHẬT