Thursday, April 25, 2024

CSVN lại ‘hoãn binh,’ rút Luật Đất Đai khỏi nghị trường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ CSVN lại “hoãn binh,” đề nghị rút Luật Đất Đai khỏi chương trình nghị sự kỳ họp thứ chín của Quốc Hội, dự trù diễn ra từ ngày 20 Tháng Năm đến 17 Tháng Sáu tới đây.

Để biện hộ cho việc này của chính phủ, hôm 2 Tháng Năm, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời của “đại biểu Quốc Hội” Nguyễn Văn Sinh nói: “Vấn đề thực tiễn là thất thoát và lãng phí trong lợi ích nhóm của chúng ta thể hiện rất rõ. Nó bắt nguồn từ câu chuyện Luật Đất Đai có rất nhiều kẽ hở, hình thành rất nhiều đại gia từ đất đai, mặc dù rất đúng quy trình nhưng rõ ràng tập trung lợi ích, tiền của, tập trung tài nguyên vào một nhóm người và ngược lại, làm kiệt quệ, bần cùng hóa một bộ phận những người dân khác.”

Thêm vào đó, một số giới chức khác được tờ báo trích lời để khẳng định rằng Luật Đất Đai “cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.”

“Dù đã giải quyết được nhiều điểm vướng mắc, song Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập,” báo VOV cho hay. Báo này cũng đưa bình luận rằng tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai “vẫn khá phổ biến.”

Đến nay, Luật Đất Đai có nhiều kẽ hở được cho là nguồn cơn của các vụ cưỡng chế, khiếu kiện đất đai kéo dài, hình thành tầng lớp “dân oan” tại các địa phương, từ Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm đến Thủ Thiêm trong hàng chục năm qua. Đồng thời, luật này cũng giúp tạo dựng một loạt “đại gia,” được cho là làm giàu từ việc kinh doanh bất động sản như tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết…

Luật Đất Đai được cho là có nhiều kẽ hở để hình thành “nhóm lợi ích” cướp đất như vụ việc tại Thủ Thiêm, Sài Gòn. (Hình: VietNamNet)

Việc Quốc Hội CSVN quyết định trì hoãn bàn thảo sửa đổi Luật Đất Đai làm dấy lên suy đoán rằng do điều luật này liên quan trực tiếp đến “nguồn thu” của giới chức tại các địa phương, nên chỉ được bàn đến khi việc “sắp ghế” đã ngã ngũ.

Suy đoán này tương thích với bản tin trên báo Tiền Phong hôm 17 Tháng Tư rằng “sau đại hội đảng [dự trù diễn ra vào Tháng Giêng, 2021], sửa toàn diện Luật Đất Đai.” Thời điểm đó, báo này lý giải rằng Luật Đất Đai “là đạo luật quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.”

“Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất Đai tại thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp sẽ có tác động lớn đến ổn định chính trị-xã hội, không loại trừ khả năng các thế lực thù địch lợi dụng, kích động làm cho khiếu kiện gia tăng,” theo báo Tiền Phong.

Mỗi khi xảy ra một vụ tranh chấp đất đai, cư dân mạng lại nhắc về phát ngôn của Giáo Sư toán học Hoàng Xuân Phú được đăng tải trên BBC Việt Ngữ hồi năm 2013: “Tử huyệt của chế độ Cộng Sản là chính sách ‘sở hữu toàn dân về đất đai’ nhưng ‘do nhà nước thống nhất quản lý.’ Càng duy trì sở hữu toàn dân về đất đai, thì càng gia tăng oán hận của dân, càng sinh sôi tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo, và càng đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt của chế độ.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT